Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng truyền thông và pháp lý khi mới đây xuất hiện các cáo buộc cho thấy tổ chức này từng nhiều lần cung cấp dịch vụ tình dục cho các trọng tài và giám sát viên nước ngoài trong giai đoạn 2011–2012.
Theo nguồn tin từ báo chí Hàn Quốc, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2011 đến tháng 3/2012, KFA bị nghi ngờ đã tổ chức cung cấp dịch vụ tình dục cho khoảng 10 quan chức, bao gồm trọng tài chính và giám sát viên quốc tế. Sự việc này liên quan trực tiếp đến 7 trận đấu của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc được tổ chức trên sân nhà, trong đó có 3 trận đấu chính thức thuộc vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á (gặp Kuwait), vòng loại Olympic London 2012 (gặp Oman và Qatar), cùng 4 trận giao hữu quốc tế khác.
![]() |
Cáo cuộc về bê bối của LĐBĐ Hàn Quốc (Ảnh: KFA) |
Kết quả điều tra cho thấy các nhân viên của KFA đã sử dụng thẻ tín dụng doanh nghiệp của liên đoàn để thanh toán chi phí tại nhiều cơ sở giải trí dành cho người lớn nhằm "phục vụ" lực lượng trọng tài. Mỗi giao dịch có giá trị dao động từ vài trăm nghìn won đến hơn 1 triệu won.
Thực chất, chuỗi vi phạm này diễn ra dưới nhiệm kỳ của cựu Chủ tịch KFA Cho Chung-yun và từng bị phát hiện trong cuộc thanh tra do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc thực hiện vào năm 2016. Thời điểm đó, Trung tâm Tiếp nhận tố cáo tiêu cực trong thể thao xác định các lãnh đạo và nhân viên KFA đã thực hiện tới 1.496 giao dịch bất hợp pháp với tổng số tiền khoảng 200 triệu won tại các quán bar tiếp khách, cơ sở massage, karaoke và sân golf. Tuy nhiên, những chi tiết cụ thể liên quan đến hành vi "hối lộ tình dục" trọng tài quốc tế đến nay mới chính thức bị phanh phui trước công luận.
Phản ứng trước làn sóng phẫn nộ từ dư luận, đại diện KFA lên tiếng phân trần rằng do thời hạn lưu trữ tài liệu liên quan đã hết nên tổ chức này rất khó để xác minh chính xác các diễn biến chi tiết ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó, KFA khẳng định hiện đã thiết lập hệ thống quản lý, giám sát chặt chẽ đối với việc sử dụng thẻ tín dụng doanh nghiệp nhằm tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tài chính.
Bê bối nghiêm trọng này bùng nổ đúng vào thời điểm sóng gió nhất của bóng đá xứ kim chi. Chỉ ít ngày trước đó, Cơ quan Điều tra trọng án thuộc Cảnh sát Thủ đô Seoul đã tiến hành khám xét trụ sở KFA và Tòa nhà Bóng đá Hàn Quốc, đồng thời triệu tập thẩm vấn HLV trưởng Hong Myung-bo nhằm làm rõ những nghi vấn thao túng và can thiệp trái phép trong quy trình bổ nhiệm nhân sự của liên đoàn.
Tác giả: Tiên Tiên
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn



