Tin địa phương

BĐBP tỉnh Quảng Bình hội đàm bảo vệ biên giới với Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào)

Từ ngày 29 đến 31-10, tại thành phố Kaysone Phomvihane, tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào, đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình, do Thượng tá Trịnh Thanh Bình, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh, làm trưởng đoàn đã tiến hành Hội đàm lần thứ VI với Ty An ninh tỉnh Savannakhet, nước CHDCND Lào.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình và Ty An ninh tỉnh Savannakhet (Lào) ký kết biên bản ghi nhớ lần thứ VI. Ảnh: Châu Thành

Tại hội đàm, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hai bên đã nêu những hạn chế, tồn tại cần khắc phục và thống nhất một số nội dung thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, hai bên tiếp tục phối hợp tuyên truyền cho nhân dân hai bên biên giới về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, phối hợp trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, nắm chắc hoạt động của các thế lực thù địch, âm mưu phá hoại, chia rẽ mối đoàn kết Việt Nam - Lào.

Đặc biệt, phối hợp đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tội phạm hoạt động phản động, tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật; vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy, vũ khí, vật liệu nổ và tội phạm xuyên quốc gia, mua bán người, rửa tiền, tiền giả; hoạt động di dịch cư tự do, vượt biên trái phép, kết hôn không giá thú hai bên biên giới và khai thác lâm sản, săn bắt động vật hoang dã...

Tích cực tuyên truyền, giáo dục cho cư dân hai bên chấp hành nghiêm pháp luật của mỗi nước, đặc biệt là triển khai thực hiện Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới và Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào được Chính phủ hai nước đã ký kết.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới và kiến nghị Chính phủ Lào đầu tư làm đường ra biên giới, tiến tới đề nghị mở cặp cửa khẩu phụ Chút Mút (Quảng Bình) - Lạ Vin (Savannakhet), tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, nhằm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới...

Tại cuộc hội đàm, Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình và Ty An ninh tỉnh Savannakhet đã ký kết biên bản ghi nhớ lần thứ VI, với các nhiệm vụ trọng tâm mà hai bên đã thống nhất.

Tác giả: Châu Thành

Nguồn tin: Báo Biên phòng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP