Pháp luật

Bắt thanh niên ngáo đá đâm CSGT, đe dọa giết thai phụ

Sang bất ngờ dùng dao đâm CSGT khi anh này đang làm nhiệm vụ, sau đó kẻ ngáo đá còn khống chế, đe dọa giết một thai phụ.

Ngày 5-12, Công an TP Vũng Tàu đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Lâm Sang (SN 1992; ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) về hành vi chống người thi hành công vụ và đe dọa giết người.

Sang bị khống chế sau khi đâm CSGT và khống chế người đi đường. Ảnh: Đ.H

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ đêm 4-12, anh Phạm Văn Tĩnh, cán bộ CSGT TP Vũng Tàu sau khi kiểm tra xong hiện trường vụ TNGT xảy ra tại đoạn đường trước nhà 1796 đường Võ Nguyên Giáp, phường 12 đang ngồi trên cabin xe chuyên dụng thì Sang đến, đâm anh.

Khi anh Tĩnh nhảy khỏi cabin, Sang dùng dao đuổi theo những người đứng gần đó, sau đó Sang leo lên xe của CSGT đạp chân ga nhưng xe không di chuyển. Sang nhảy xuống đường, chặn xe của vợ chồng chị Phạm Thị Thúy Hiền (SN 1996; ngụ TP HCM) và dùng dao khống chế, đe dọa giết chị Hiền (chị Hiền đang mang thai). Sang yêu cầu không ai được tiến lại gần, rồi kéo nạn nhân ra đường để chặn xe.

Khi Sang đang chuẩn bị lên một chiếc xe vừa khống chế được thì bị Công an TP Vũng Tàu ập tới, tước hung khí và đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Sang có biểu hiện sử dụng ma túy đá.

Tác giả: Ng.Giang - Đ.H

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP