Pháp luật

Bắt khẩn cấp băng nhóm đưa khách lên xe, rồi móc trộm tài sản

Nhóm của Đào dụ khách lên xe, móc hết tiền, tài sản rồi “tống cổ” khách xuống giữa đường.

Ngày 18/10, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 5 nghi can gồm: Nguyễn Hữu Đào (61 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Võ Minh Cảnh (28 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng), Phạm Hoàng Đức (37 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang), Nguyễn Thanh Thoản (28 tuổi, quê TP.Cần Thơ) và Thái Thị Ngọc Quyền (25 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

"Cuỗm" hết tiền và tài sản của khách bằng chiêu móc túi (Ảnh minh họa).

Theo thông tin điều tra, nhóm của Đào thường xuyên thuê ô tô giả làm xe khách, chạy trên tuyến Quốc lộ 1A nhằm mục đích “săn mồi” để trộm tiền của khách đi xe.

Vào ngày 14/10, Đào cùng đồng bọn cho xe chạy từ Đồng Nai đến TP.HCM. Khi đến khu vực chợ nhỏ thuộc ấp Tân Tiến, xã Xuân Hiệp (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), xe của Đào đón chị Lê Thị G.. Chị G. đang đợi xe đi TP.Biên Hòa nên thấy xe Đào hợp giá nên đồng ý lên xe đi.

Lúc chị G. lên xe, nhóm của Đào tổ chức móc trộm của chị 1 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Sau đó, nhóm này đuổi chị G. xuống với lý do xe chật.

Kế đó, khi xe đến xã Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc), xe Đào lại đón chị Lê Thị Thu T. lên xe, rồi móc của chị T. 2 triệu đồng cùng 75 đôla Mỹ, 800 đôla Singapore. Sau đó, nhóm cũng đuổi chị T. xuống xe.

Sau khi mất tài sản, các nạn nhân đã nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an huyện Xuân Lộc đã phối hợp Công an TP.Cần Thơ bắt khẩn cấp toàn bộ 5 đối tượng trong nhóm của Đào.

Đồng thời, công an thu giữ tang vật gồm: 1 ô tô được sử dụng để giả làm xe khách, 1 điện thoại di động và 22,6 triệu đồng.

Tác giả: Nguyễn Nhâm

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP