Tin địa phương

Bắt hai tàu giã cào tận diệt thủy sản trên biển

Ngày 19/4, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Kiểm ngư tỉnh Quảng Bình tổ chức đợt tuần tra trên biển, phát hiện và bắt giữ hai tàu đánh cá đang khai thác theo hình thức giã cào tận diệt hải sản trái phép trên vùng biển Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình.

Lực lượng biên phòng và kiểm ngư Quảng Bình lập biên bản xử lý tàu cá vi phạm. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Ngày 19/4, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Kiểm ngư tỉnh Quảng Bình tổ chức đợt tuần tra trên biển, phát hiện và bắt giữ hai tàu đánh cá đang khai thác theo hình thức giã cào tận diệt hải sản trái phép trên vùng biển Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình.

Cụ thể, lúc 1 giờ ngày 19/4, lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với lực lượng Kiểm ngư tỉnh bắt quả tang tàu cá QNG 98086 và tàu cá QNG 98087 cùng 15 thuyền viên do ông Huỳnh Hoàng, quê ở xã Phổ Thạch, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ tàu đang đánh bắt giã cào tận diệt thủy, hải sản ở cách cửa Nhật Lệ khoảng 9 hải lý.

Lực lượng chức năng đã đưa hai tàu đánh bắt sai phạm này vào bờ và tiến hành lập biên bản. Điều đáng nói là dù biết rõ đã vi phạm các lỗi: khai thác thủy sản sai tuyến theo quy định đối với tàu giã cào có công suất chính 450CV và không trang bị áo phao, áo cứu sinh cho các thuyền viên làm việc trên tàu theo quy định của pháp luật nhưng chủ tàu vẫn cố tình làm ngơ để thực hiện hành vi sai trái của mình.

Lực lượng Biên phòng và Kiểm ngư tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lập biên bản các tàu vi phạm, xử phạt theo luật định; đồng thời kết nối liên lạc về địa phương để cảnh báo, tuyên truyền giáo dục./.

Tác giả: VÕ DUNG

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP