Pháp luật

Bắt đối tượng trộm tài sản của khách trọ là người Nhật

Do ham chơi lô đề, cờ bạc và nợ nần, Hai đã trộm cắp tiền và tài sản có tổng giá trị lên đến 48 triệu đồng, của một vị khách người Nhật đang thuê nhà nghỉ, nơi Hai đang làm việc.

Ngày 4/1, Công an huyện Đông Hưng phối hợp với phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thái Bình và chính quyền địa phương xã Đông Tân trao trả tài sản bị trộm cắp cho ông Hiraga Tsugio, quốc tịch Nhật Bản là khách nghỉ trọ tại nhà nghỉ Sinh Thái, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng.

Đối tượng Trần Đình Hai tại cơ quan Công an (ảnh Công an Thái Bình)

Trước đó, vào ngày 30/12/2017, ông Hiraga Tsugio, đang nghỉ trọ tại nhà nghỉ Sinh Thái thuộc địa phận xã Đông Tân, đã trình báo về việc bị mất trộm tiền và tài sản lên đến 48 triệu đồng.

Sau một thời gian khoanh vùng đối tượng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đông Tân đã phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Đông Hưng đã xác định được nghi can số 1 là Trần Đình Hai (SN 1990), trú tại thôn Đông Thượng Liệt, xã Đông Tân là người làm thuê cho nhà nghỉ Sinh Thái.

Với những chứng cứ thu thập được, đối tượng Trần Đình Hai đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cơ quan Công an trao trả lại tài sản bị mất cắp cho ông ông Hiraga Tsugio (ảnh: Công an Thái Bình)

Được biết, Trần Đình Hai đã từng sử dụng chất ma tuý, ham chơi lô đề, cờ bạc. Để có tiền trả nợ, Hai đã nảy sinh hành vi trộm cắp tài sản.

Phía cơ quan Công an đã thu giữ tang vật vụ án và bàn giao lại cho người bị mất. Nhận lại tài sản, ông Hiraga Tsugio hết sức khâm phục và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước việc làm đầy tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an.

Tác giả: Đức Văn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP