Pháp luật

Bảo vệ trông xe đòi thu tiền bảo kê ở quanh chung cư

Nhóm Quang bắt nhiều người bán hàng ở các chung cư tại bán đảo Linh Đàm (Hà Nội) nộp hai triệu đồng một tháng.

Ngày 3/12, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Quang, Bùi Đức Tuấn, Quách Ngọc Linh, Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Khắc Đàn cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo nhà chức trách, Công ty CP Thương mại dịch vụ Vương Lê được UBND quận Hoàng Mai cấp giấy phép sử dụng một phần vỉa hè trước một số chung cư ở khu vực bán đảo Linh Đàm, để kinh doanh và trông giữ xe trong ba tháng.

Công ty thuê Nguyễn Văn Quang điều hành bãi giữ xe; Đàn quản lý thu, chi hằng ngày, tháng. Theo cáo buộc, nhóm của Quang, Đàn, Dũng, Tuấn, Linh đã buộc người kinh doanh phải nộp tiền bảo kê hai triệu đồng hàng tháng. Ai không đóng "tiền luật" sẽ phải chuyển đi nơi khác, bị chúng phá đồ.

Để yên ổn làm ăn, bảy hộ kinh doanh đồng ý nộp tiền và xin giảm còn 700.000 đồng.

Tác giả: Hoàng Việt

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: bảo kê , chung cư , bảo vệ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP