Pháp luật

Côn đồ bảo kê máy gặt lúa hung hãn đánh người, cướp tài sản

Không chỉ bảo kê máy gặt lúa bắt những người nông dân phải “chung chi” mới cho xuống đồng, Lê Văn Dương ở Thanh Hóa còn hung hãn đánh trọng thương 1 người nông dân và cướp 400.000 đồng.

Ngày 8-10, tin từ Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Dương (SN 1989, ngụ xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương) về hành vi cướp tài sản.

Lê Văn Dương bị khởi tố bắt giam do có hành vi bảo kê máy gặt lúa, đánh người và cướp tài sản

Trước đó, do bảo kê các máy gặt lúa của các hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Quảng Xương, Dương đã đánh anh Nguyễn Văn T. (ngụ xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương) bị thương và cướp của anh T. 400.000 đồng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Quảng Xương đã vào cuộc điều tra, làm rõ và bắt giữ Lê Văn Dương.

Theo tìm hiểu của phóng viên, những năm trở lại đây trên địa bàn huyện Quảng Xương liên tục xảy ra các vụ việc côn đồ về các cánh đồng bảo kê máy gặt lúa, gây sự và đánh người dân nếu không "chung chi" tiền bảo kê cho chúng, khiến người dân rất hoang mang, bất bình.

Gần đây nhất, vào ngày 7-10, tại xã Quảng Khê (huyện Quảng Xương) cũng đã xảy ra vụ việc đánh nhau để tranh giành địa bàn đưa máy gặt lúa về đồng của xã. Hiện, Công an huyện Quảng Xương đã tiếp nhận hồ sơ để làm rõ sự việc.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP