Reuters đưa tin, tại cuộc bỏ phiếu Quốc hội diễn ra ngày 21/10 (giờ địa phương), Chủ tịch Đảng LDP Sanae Takaichi đã giành được 237 phiếu bầu, vượt qua con số tối thiểu 233 để trở thành Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản.
Như vậy, bà Takaichi không cần tới vòng bỏ phiếu thứ 2 khi giành chiến thắng áp đảo ngay trong vòng đầu tiên tại Hạ viện, với 237 phiếu so với 149 phiếu của lãnh đạo đảng Dân chủ Lập hiến Nhật Bản (CDP) Yoshihiko Noda.
![]() |
Tân Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Reuters |
Các nghị sĩ đã đồng loạt chúc mừng khi bà Takaichi bỏ phiếu, và dành cho bà một tràng pháo tay vang dội sau khi kết quả bầu cử được công bố.
Trước đó, vào tối 20/10 (giờ địa phương), đảng LDP và đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP) đã ký thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh mới. Thỏa thuận liên minh giữa LDP và Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP) được cho là sẽ mang lại chiến thắng chắc chắn cho bà Takaichi bằng cách cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để chống lại bất kỳ thách thức nào từ phe đối lập thống nhất.
Trong một thông điệp được đưa ra sau lễ ký kết, bà Takaichi nhấn mạnh: “Nếu không có nền chính trị ổn định, chúng ta sẽ không thể thực hiện được các chính sách kinh tế, cũng như chính sách đối ngoại mạnh mẽ. Do đó, thỏa thuận với JIP là một bước tiến rất to lớn”.
Đến sáng 21/10, sau cuộc họp bất thường, nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã đồng loạt từ chức, chấm dứt hoạt động sau khoảng 1 năm. Đây là động thái mở đường cho việc thành lập chính phủ mới tại kỳ họp bất thường, sau khi đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền có tân Chủ tịch là bà Sanae Takaichi.
Bà Sanae Takaichi, 64 tuổi, từng là đồng minh thân cận của cố Thủ tướng Shinzo Abe. Bà theo đuổi đường lối kinh tế mở rộng mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế trong vòng 10 năm thông qua đầu tư công vào công nghệ, hạ tầng, an ninh lương thực và các lĩnh vực chiến lược.
Tác giả: Bảo Hân
Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân