Thế giới

Ba cựu tổng thống Mỹ phủ nhận ủng hộ Trump xây tường biên giới

Trump nói có cựu tổng thống đồng tình với quyết định xây tường của ông, nhưng ba người đã bác bỏ, còn Obama khó có khả năng ủng hộ Trump.

Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 4/1. Ảnh: AFP.

"Đáng lẽ tất cả người tiền nhiệm của tôi phải làm điều này, họ đều biết vậy. Vài người trong số họ nói với tôi rằng chúng ta nên thực hiện điều đó", CNN dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu hôm 4/1, đề cập tới việc xây bức tường dọc biên giới phía nam với Mexico để ngăn chặn dòng người nhập cư trái phép.

Tuy nhiên, ba trong số 4 cựu tổng thống Mỹ còn sống đã lên tiếng phủ nhận tuyên bố của Trump. "Tôi chưa thảo luận về bức tường biên giới với Tổng thống Trump và không ủng hộ ông ấy trong vấn đề này", cựu tổng thống Jimmy Carter hôm qua cho biết.

Freddy Ford, phát ngôn viên của cựu tổng thống George W. Bush, cũng tuyên bố Bush và Trump chưa thảo luận về bức tường. Trong khi đó, Angel Urena, phát ngôn viên của cựu tổng thống Bill Clinton, cho biết ông Clinton "chưa bao giờ nói như vậy", tiết lộ thêm rằng "họ không nói chuyện kể từ khi Trump nhậm chức".

Cựu tổng thống còn lại chưa lên tiếng là Barack Obama. Tuy nhiên, CNN cho rằng rất khó có khả năng Obama hoan nghênh nỗ lực kêu gọi ngân sách xây tường của Trump, bởi ông luôn công khai thể hiện sự phản đối kịch liệt kể từ khi Trump nêu ra ý tưởng này trong chiến dịch tranh cử.

"Việc xây bức tường vô tận dọc biên giới và đổ lỗi cho người nhập cư vì những khó khăn của chúng ta đi ngược lại lịch sử của một đất nước đa văn hóa. Nó mâu thuẫn với bằng chứng rằng sự phát triển, đổi mới và động lực của chúng ta luôn được thúc đẩy bởi khả năng thu hút những người đầy khao khát từ mọi nơi trên thế giới", Obama phát biểu tại Đại học Rutgers, bang New Jersey hồi tháng 5/2016.

Chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần từ ngày 22/12 do quốc hội và Tổng thống bất đồng về khoản ngân sách dành cho việc xây bức tường biên giới với Mexico, dẫn tới không thể thống nhất kế hoạch chi tiêu cho chính phủ. Trump đe dọa sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, cho phép ông sử dụng quyền lực khẩn cấp để xây bức tường mà không cần quốc hội phê chuẩn, bất chấp những thách thức pháp lý.

Tác giả: Ánh Ngọc

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP