Pháp luật

Án mạng đau lòng từ va chạm giao thông

Sau khi xảy ra va chạm, các đối tượng dùng tay, chân đánh các nạn nhân khiến các anh Ánh, Quỳnh, Sơn bị chấn thương phần mềm và anh Tuấn bị tử vong.

Mới đây, tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh) xảy ra va chạm giao thông giữa 2 nhóm thanh niên trong đêm. Tuy nhiên, ít phút sau, một trong hai nhóm đã chặn đánh nhóm thanh niên còn lại khiến 3 nạn nhân bị chấn thương và 1 thanh niên tử vong.

Theo Công an TP. Hạ Long, vào khoảng 23h45 đêm 9/9, anh Lê Công Sơn (SN 1999), trú tại huyện Yên Định (Thanh Hóa) cùng Nguyễn Văn Ánh, Nguyễn Văn Quỳnh (đều SN 1992) và Đoàn Văn Tuấn (SN 1975) cùng trú tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đi xe mô tô do anh Ánh điều khiển về nhà trọ tại phường Yết Kiêu (TP. Hạ Long).

Công an TP. Hạ Long vừa ra quyết định khởi tố 3 đối tượng Thành, Tú và Tuấn Anh. Ảnh: H.Yến

Khi đi đến đoạn đường Lê Lợi, phường Yết Kiêu thì bất ngờ xảy ra va chạm với một nhóm nam nữ (gồm 6 gười) đi trên 3 xe máy cùng chiều trong đó có Nguyễn Trung Thành, Phạm Văn Tú (đều SN 1998) và Vũ Tuấn Anh (SN 1999), cùng trú tại phường Cao Xanh (TP. Hạ Long).

Sau khi xảy ra va chạm, các đối tượng Thành, Tú và Tuấn Anh chặn xe anh Ánh và liên tiếp dùng tay, chân đánh nạn nhân cùng anh Quỳnh, Sơn và Tuấn. Hậu quả làm anh Ánh, Quỳnh, Sơn bị chấn thương phần mềm, riêng anh Tuấn bị tử vong khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Nhận được tin báo vụ việc, Công an TP. Hạ Long tiến hành vào cuộc điều tra, xác minh lấy lời khai của những người liên quan và triệu tập các đối tượng.

Từ những chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long vừa tiến hành khởi tố 3 đối tượng Nguyễn Trung Thành, Phạm Văn Tú và Vũ Tuấn Anh về tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả làm chết người.

Tác giả: Đức Tùy

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP