Thế giới

Ấn Độ cảnh báo đáp trả vụ đánh bom tự sát khiến 44 lính thiệt mạng

Thủ tướng Ấn Độ yêu cầu các cố vấn nghiên cứu biện pháp đáp trả vụ tấn công tự sát nhằm vào đoàn xe quân sự tại bang Kashmir.

Thủ tướng Ấn Độ

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: AFP.

"Chúng tôi sẽ có hành động đáp trả thích đáng, nước láng giềng sẽ không được phép gây bất ổn cho chúng tôi", Reuters hôm nay dẫn tuyên bố của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Tuyên bố được Modi đưa ra sau vụ tấn công bằng thiết bị nổ tự chế nhằm vào đoàn xe của Lực lượng Cảnh sát dự bị trung ương Ấn Độ (CRPF) tại thành phố chính Srinagar, bang Kashmir hôm qua khiến 44 binh sĩ thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Nhóm Hồi giáo Jaish-e-Mohammed tại Pakistan sau đó đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, cho biết đây là một vụ "tấn công tự sát" do Aadil Ahmad, bí danh Waqas Commando, thực hiện. Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ cho biết họ có bằng chứng không thể chối cãi cho thấy chính quyền Pakistan đứng đằng sau âm mưu này.

Ấn Độ triển khai khoảng 500.000 binh sĩ ở Kashmir, khu vực bất ổn do tranh chấp kéo dài với Pakistan. Ấn Độ cáo buộc Pakistan thúc đẩy cuộc nổi dậy khiến hàng chục nghìn dân thường thiệt mạng. Islamabad phủ nhận cáo buộc, nói rằng họ chỉ cung cấp hỗ trợ ngoại giao cho quyền tự quyết của người dân Kashmir.

Tác giả: Nguyễn Hoàng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP