Tin địa phương

9.000 khách du lịch quốc tế đến Quảng Bình vào dịp lễ 30/4

Theo báo cáo từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 – 1/5/2018 vừa qua, có khoảng 184.000 lượt khách du lịch đến địa phương này, tăng 15% so với năm 2017.

Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 9.000 lượt (tăng 15% so với cùng kỳ). Các khách sạn trên địa bàn tỉnh đã duy trì liên tục trong dịp nghỉ lễ, công suất sử dụng buồng khách sạn bình quân khoảng 80 – 85%.

Du khách tham quan Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình.

Các khách sạn 3 sao trở lên đạt khoảng 90%, đặc biệt nhiều khách sạn đạt đến 100% vào 2 ngày 29 – 30/4. Để đạt được lượng khách này, các khách sạn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã quan tâm tổ chức các chương trình, hoạt động kích cầu.

Được biết, những điểm đến chủ yếu của du khách tại Quảng Bình vẫn là động Phong Nha, động Thiên Đường, suối Nước Moọc… Theo thống kê, riêng động Phong Nha đón khoảng 17.000 lượt khách, động Thiên Đường đón 120.000 lượt khách, suối Nước Moọc 130.000 lượt khách. Riêng lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp đón khoảng 52.000 lượt khách đến viếng.

Theo đánh giá từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, khách du lịch chủ yếu đi theo các đoàn do các công ty lữ hành tổ chức, số lượng khách lẻ tăng cao so với năm 2017. Cụ thể, lượng khách Hà Nội và các tỉnh miền Bắc chiếm 65%, còn lại là các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Tác giả: Thế Công

Nguồn tin: Báo Tổ quốc

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP