Tin địa phương

Du khách đến Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình tăng mạnh

Ngày 30.4, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho hay TP đón gần 343.000 lượt khách (tăng 10,2% so với năm 2017) trong kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày nhân dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay, trong đó, khách quốc tế tăng 28,8%, khách nội địa tăng 3,2%.

Du khách đổ về Huế dịp festival ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Lượng khách tăng do kỳ nghỉ lễ trùng với dịp khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế tối qua 30.4. Khách quốc tế chủ yếu đến từ khu vực Đông Bắc Á (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản). Đáng chú ý, chương trình Mùa du lịch biển 2018 tại Công viên biển Đông (Q.Sơn Trà) cũng đang kéo lượng lớn khách đến Đà Nẵng. Các hoạt động mới của chương trình năm nay là sắp đặt, trưng bày thuyền thúng, lướt ván nghệ thuật, nhảy, trình diễn thời trang biển, đua thuyền kayak, thi lắc thúng, đắp tượng cát... Tại khu vực Lăng Ông có không gian đèn lồng nghệ thuật.

Náo nhiệt hội đua thuyền trên sông Nhật Lệ sáng 30.4 ẢNH: T.Q.NAM

Tại cố đô Huế, dịp nghỉ lễ năm nay trùng với Tuần lễ festival Huế 2018 nên thu hút lượng lớn du khách đến tham quan. Theo thống kê của Sở Du lịch Thừa Thiên-Huế, tổng lượng khách đến cố đô Huế từ ngày 24 đến 29.4 ước khoảng 234.000 lượt, trong đó lưu trú hơn 50.000 lượt khách quốc tế và hơn 19.000 lượt khách trong nước. Khách lưu trú 2 ngày 27 và 28.4 đã đạt hơn 17.000 lượt, trong đó khách nội địa chỉ chiếm hơn 7.000 lượt, còn lại là khách quốc tế; lượng khách nhiều nhất là Hàn Quốc, tiếp đến là Pháp, Mỹ, Anh, Thái Lan. Riêng dịp Festival Huế 2018, bình quân mỗi ngày có từ 30.000 - 35.000 lượt khách đến cố đô Huế.

Tại Quảng Bình, Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết thống kê sơ bộ những ngày đầu dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 cho thấy có 7.000 lượt khách đến động Phong Nha - Tiên Sơn, hơn 1.000 lượt khách đến tham quan sông Chày - hang Tối, hơn 6.000 lượt đến suối nước Moọc.

Lượng du khách đổ về các điểm vui chơi, tham quan tại Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp tục đông. Mặc dù thời tiết tại khu vực này có mưa, nhưng đơn vị quản lý đã áp dụng hình thức bán vé ngắt quãng nên hạn chế được việc ùn ứ khách. Sáng 30.4, trên sông Nhật Lệ (TP.Đồng Hới), hàng ngàn người đã theo dõi, cổ vũ lễ hội đua thuyền truyền thống Quảng Bình với 12 đội tranh tài; kết quả đội H.Tuyên Hóa về nhất cự ly 2.000 m.

Tối qua, tại TP.Đồng Hới, nhiều tiết mục đặc sắc trong chương trình nghệ thuật chào mừng Tuần lễ Văn hóa du lịch Đồng Hới cũng thu hút sự hưởng ứng của đông đảo người dân.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP