Pháp luật

6 lần vào tù vì trộm cắp tài sản… ra tù trộm tiếp

Lợi dụng mọi người đã đi ngủ, Nguyễn Văn Hà leo qua cửa sổ, đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản. Sau khi trộm được tài sản, Hà thuê xe honda ôm tẩu thoát nhưng đã bị Đội đặc nhiệm Công an huyện Thoại Sơn, An Giang trên đường tuần tra bắt giữ.

Sáng 17/11, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Thoại Sơn, An Giang cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hà, sinh năm 1984, trú tại ấp Bình Đức, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản". Điều đang nói, mặc dù Hà từng 06 lần vào tù cùng về tội "Trộm cắp tài sản", nhưng sau khi ra tù Hà lại tiếp tục phạm tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 0h5 ngày 15/11, khi phát hiện mọi người trong nhà ông Đỗ Văn Nghĩa (sinh năm 1976, trú tại ấp Tân Hiệp B, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) đã ngủ, Nguyễn Văn Hà leo rào đột nhập vào nhà ông Nghĩa trộm 03 chiếc điện thoại di động các loại và trên 3,4 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Hà tại cơ quan điều tra

Sau đó, Hà ra đường thuê xe ôm chở Hà về huyện Châu Thành. Khi đến khu vực thuộc xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, khoảng 02h30 sáng cùng ngày, Hà bị Đội đặc nhiệm Công an huyện Thoại Sơn đang trên đường tuần tra phát hiện Hà ngồi phía sau xe máy biển kiểm soát 67M1 - 340.45 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong người Hà có số tài sản trên nhưng Hà không chứng minh được nguồn gốc tài sản nên bị mời về trụ sở Công an làm việc.

Tại cơ quan Công an, mặc dù lúc đầu Hà quanh co, gian dối trong việc khai báo, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an buộc Hà phải thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Thoại Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: Lê Tùng

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP