Xã hội

1.356 người chết vì tai nạn giao thông trong 2 tháng đầu năm

Bình quân một ngày có hơn 22 người chết, hơn 35 người bị thương vì TNGT. Theo UBATGT Quốc gia, tuy TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương so với cùng kỳ, nhưng đó là một con số còn quá lớn.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 16/12/2018 đến 15/2/2019), toàn quốc xảy ra 2.822 vụ TNGT, làm chết 1.356 người, bị thương 2.169 người. So với 2 tháng đầu năm 2018, số vụ TNGT giảm 523 vụ (15,64%), số người chết giảm 150 người (9,96%), số người bị thương giảm 348 người (13,83%).

Một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản như vụ tai nạn ngày 13/2 tại Km 200+200 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, giữa xe hai xe ô tô làm 2 người chết, 10 người bị thương; vụ tai nạn ngày 21/2 trên Đại lộ Thăng Long làm 2 người chết và 5 người bị thương (trong đó có 2 người bị thương nhẹ).

Trong đó ý thức người tham gia giao thông chưa được nâng cao. Vụ "bày tiệc" trên cao tốc Lào Cai-Hà Nội lặp đi lặp lại, dù phương tiện truyên thông cảnh báo hành vi này vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đe dọa tính mạng, nhưng vẫn có những người vô tư coi thường mạng sống của chính mình.

Tác giả: Việt Hoài

Nguồn tin: Báo Doanh nghiệp Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP