Kinh tế

10.400 cán bộ Bộ Tài chính nghỉ hưu sớm, chi 11.400 tỷ đồng hỗ trợ

Chính phủ bổ sung gần 15.000 tỷ đồng ngân sách để giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho hơn 13.000 cán bộ, trong đó Bộ Tài chính nhận hơn 11.400 tỷ đồng cho hơn 10.400 người nghỉ hưu sớm.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2025 cho các bộ, cơ quan Trung ương (đợt 3), nhằm triển khai các chính sách tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính theo quy định.

Theo đó, tổng kinh phí bổ sung lên tới 14.940 tỷ đồng, để giải quyết chế độ, chính sách đối với 13.168 cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ Tài chính là đơn vị có số lượng cán bộ được hỗ trợ cao nhất, với 10.444 người.



Đáng chú ý, Bộ Tài chính là đơn vị có số lượng cán bộ được hỗ trợ cao nhất, với 10.444 người, chiếm gần 80% tổng số người thuộc diện hỗ trợ trong đợt này.

Tổng kinh phí cấp bổ sung cho Bộ Tài chính là hơn 11.400 tỷ đồng, tương đương hơn 76% tổng mức chi được phê duyệt.

Đứng thứ hai là Tòa án Nhân dân Tối cao, với gần 880 người được hỗ trợ, tổng kinh phí hơn 1.195 tỷ đồng. Bộ Xây dựng xếp thứ ba, với hơn 400 cán bộ, kinh phí gần 510 tỷ đồng.

Một số bộ, cơ quan khác có số lượng người được hỗ trợ thấp hơn, như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với hơn 290 người (hơn 300 tỷ đồng), Văn phòng Quốc hội có 74 người (trên 74 tỷ đồng).

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ chỉ có 1 trường hợp được hỗ trợ với mức kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng; Văn phòng Chủ tịch nước và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mỗi đơn vị có 3 người được hỗ trợ, với tổng kinh phí lần lượt hơn 2,6 tỷ đồng và 2,9 tỷ đồng.

Tác giả: Khải Nguyên

Nguồn tin: vietnamfinance.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP