Đẹp

10 điều cần làm trong dịp năm mới để có làn da đẹp suốt cả năm

Lấy ngày đầu năm mới làm động lực để thiết lập những thói quen tốt cho làn da như tập thể dục, ngủ sớm, uống đủ nước.

Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày để giúp cung cấp độ ẩm cho da, thải độc, giúp cơ thể khoẻ mạnh hơn.

Ngủ ít nhất 6 - 8 tiếng mỗi ngày là điều vô cùng quan trọng để có một làn da khỏe đẹp. Giấc ngủ sẽ làm trẻ hóa làn da một cách tự nhiên và loại bỏ các lớp tế bào da chết, giúp cho làn da luôn sáng mịn mỗi ngày.

Luôn làm sạch da trước khi đi ngủ. Tẩy da chết đều đặn mỗi tuần để thúc đẩy quá trình tái tạo da.

Sau bước làm sạch, thoa kem dưỡng ẩm và các sản phẩm đặc trị để làn da mịn màng hơn.

Thoa kem chống nắng vào bất kỳ ngày nào, mùa nào trong năm. Hãy coi đây là một bước làm đẹp không thể thiếu mỗi ngày.

Xông hơi da mặt một lần mỗi tuần để giúp thải độc da, làm sạch sâu, giúp các dưỡng chất thẩm thấu vào da tốt hơn.

Nếu cả năm vừa rồi bạn đặt mục tiêu tập thể dục nhưng vẫn chưa thực hiện được thì hãy bắt đầu ngay từ bây giờ. Tập thể dục vừa tốt cho sức khoẻ, vừa là cách làm đẹp da hữu hiệu.

Ăn nhiều rau củ quả ngay cả khi không có kế hoạch giảm cân vì rau củ, hoa quả giàu vitamin, rất tốt cho làn da và sức khoẻ.

Đường là nguyên nhân gây ra lão hoá da sớm, vì vậy, hãy học cách nói không với các thực phẩm chứa đường.


Từ bỏ thói quen sờ tay lên mặt là cách bảo vệ da tuyệt vời. Bàn tay chứa rất nhiều vi khuẩn, chạm tay lên mặt là cách khiến vi khuẩn tiếp xúc trực tiếp với da, có thể gây ra mụn hoặc các vấn đề da nghiêm trọng khác.

Tác giả: Giang Nguyên

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP