Xã hội

1 ngư dân Bình Định mất tích sau khi tàu bị “tàu lạ” đâm chìm

rong khi 9 ngư dân địa phương trên 2 tàu chìm vẫn chưa được tìm thấy thì tỉnh Bình Định lại nhận thêm thông tin 1 thuyền trưởng tàu cá rơi xuống biển mất tích sau khi bị "tàu lạ" đâm vào.

Trưa 6-8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bình Định cho biết vừa nhận được thông tin về việc tàu cá BĐ 40482 TS bị "tàu lạ" (chưa rõ số hiệu) đâm chìm khiến thuyền trưởng tàu này rơi xuống biển mất tích. Hiện các cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành xác minh thông tin vụ việc để có hướng giải quyết.

Ảnh minh họa

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, tàu cá BĐ 40482 TS do ông Trương Công Ơn (47 tuổi; ngụ xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ) làm chủ kiêm thuyền trưởng, đang đánh bắt tại vùng biển cách Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khoảng 48 hải lý về hướng Tây Nam thì bất ngờ bị một tàu lạ đâm chìm rồi bỏ chạy. Khi xảy ra vụ việc, trên tàu có 8 ngư dân, trong đó 7 người đã được tàu cá đi đánh bắt cùng cứu vớt. Riêng thuyền trưởng Ơn đến 11 giờ 30 cùng ngày vẫn chưa được tìm thấy.

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam đã phát đi thông báo về tàu cá BĐ 40482 TS bị nạn và 1 ngư dân trên tàu mất tích; đồng thời yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trong vùng lân cận tăng cường cảnh giới, hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn.

Cũng theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định, cuối tháng 7 vừa qua địa phương có 9 ngư dân trên 2 tàu cá địa phương bị chìm khi đánh bắt tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sau nhiều ngày nỗ tìm kiếm bất thành, hiện các tàu cứu nạn đã quay vào bờ.

Tác giả: A.Tú

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP