Tin địa phương

Yêu cầu rời khỏi địa phương nhóm đối tượng thuê nhà trọ để truyền đạo

Theo đó, vào chiều 25/5, Công an huyện Lệ Thủy cùng phối hợp với lực lượng chức năng và Ban công an xã Phong Thủy đã tiến hành kiểm tra 1 phòng trọ ở thôn Thượng Phong, xã Phong Thủy...

Hai đối tượng Trần Phương Lan và Nguyễn Thị Xuân

Sáng 28/5, ông Nguyễn Văn Hoàng – Chủ tịch UBND xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) xác nhận, ở địa phương này có một nhóm đối tượng đến thuê trọ và hoạt động liên quan đến tổ chức “Hội thánh của đức chúa trời mẹ ” vừa được các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, đấu tranh và yêu cầu rời khỏi địa bàn.

Theo đó, vào chiều 25/5, Công an huyện Lệ Thủy cùng phối hợp với lực lượng chức năng và Ban công an xã Phong Thủy đã tiến hành kiểm tra 1 phòng trọ ở thôn Thượng Phong, xã Phong Thủy do Trần Phương Lan (SN 1991, thường trú tại khu tập thể Cơ giới, tổ 18 Cống Vị, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) và Nguyễn Thị Xuân (SN 1995, thường trú tại xã Quảng Hòa, TX. Ba Đồn) thuê ở. Tạị đây, đã phát hiện thêm 2 đối tượng liên quan đến “Hội thánh của đức chúa trời mẹ” đang tạm trú gồm: Trần Thị Bích Mai ( SN 1959 ) và Trần Hoàn Ngân ( SN 2007 ), đều thường trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới. Ngoài ra, lực lượng chức năng đã thu giữ tại phòng trọ 90 cuốn tài liệu liên quan đến “ Hội thánh của đức chúa trời mẹ ”, 2 khăn voan trắng và 1 bản nội quy văn hóa Si-ôn.

Qua quá trình trình đấu tranh, khai thác, các đối tượng trên đều khai nhận hành vi đến địa phương với mục đích nhằm tuyên truyền, phát triển tổ chức “Hội thánh của đức chúa trời mẹ”, đồng thời tự nguyện giao nộp tất cả các tài liệu liên quan. Đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng huyện Lệ Thủy đã đẩy đuổi các đối tượng trên rời khỏi địa bàn.

Các tài liệu, truyền đơn trái phép bị lực lượng chức năng thu giữ

Tác giả: NGUYỄN TRUNG HIỂU

Nguồn tin: Báo Nông nghiệp Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP