Trong nước

Yêu cầu cán bộ dừng chuyến tham quan nước ngoài do doanh nghiệp tài trợ

Ngày 17/7, Ban tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi UBND tỉnh thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, yêu cầu dừng chuyến tham quan Đức của đoàn cán bộ tỉnh này do doanh nghiệp tài trợ.

Công văn này do ông Lê Thành Trung – Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận - ký và gửi vào ngày 17/7.

Theo công văn này, Công ty TNHH Trường Phúc Hải tài trợ cho 1 số cán bộ của tỉnh Bình Thuận đi Cộng hòa Liên bang Đức để tham quan, tiếp cận công nghệ 4.0 về xây dựng hạ tầng khu dân cư ven biển, tìm hiểu công nghệ công nghệ, thiết bị đầu tư phục vụ dự án “Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long, thành phố Phan Thiết”.

Công văn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận

Theo công văn này, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận thống nhất dừng chuyến tham quan trên với lý do: “để tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, địa phương, đơn vị, nhất là người đứng đầu có trách nhiệm triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh”.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ông Nguyễn Văn Thân – Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được một doanh nghiệp tài trợ đi nước ngoài học cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) từ ngày 16/7 đến 31/7. Tuy nhiên, ngày 16/7, trả lời báo chí, ông Thân cho biết chuyến đi đã được hoãn và ông không đi.

Theo hồ sơ Dân trí nắm được, trước chuyến tham quan này, UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã đồng ý cho 1 đoàn cán bộ đi Đức để tham quan học tập từ ngày 1/7 – 15/7, chi phí cũng do công ty TNHH đầu tư xây dựng Trường Phúc Hải tài trợ. Đi đợt này có những cán bộ như ông Trương Khương Hải – Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ; ông Nguyễn Đương Thành – Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; ông Huỳnh Đa Trung – Bí thư Huyện ủy Đức Linh; ông Cao Sơn Dũng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng; bà Bồ Thị Xuân Linh – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận…

Tác giả: Tùng Nguyên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP