Trong nước

Xuất hiện vùng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Sáng nay (27/7), trên dải hội tụ nhiệt đới có trục vào khoảng 16-19 độ vĩ Bắc hình thành một vùng áp thấp nhiệt đới. Hồi 7h cùng ngày, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,0-19,0 độ Vĩ Bắc; 115,0-117,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm lên phía Bắc và tiếp tục mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực phía Đông vùng biển Bắc Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và giông; khu vực Bình Thuận-Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8-9. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Trên đất liền khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có mưa rào và rải rác có giông, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP