Video

Xe tải chạy ngược chiều trên quốc lộ 1A

Tài xế Thanh Hóa bị tước bằng lái sau khi điều khiển xe đầu kéo chở đầy hàng vào làn đường ngược chiều với lý do 'sợ nổ lốp'.

Trưa 10/7, nhiều người dân lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Quảng Ninh (huyện Quảng Xương) hốt hoảng khi chứng kiến chiếc xe đầu kéo biển số Thanh Hoá chở đầy xi măng lao băng băng trên làn đường ngược chiều. Nhiều phương tiện chạy theo hướng Bắc - Nam buộc phải dừng lại nhường đường cho chiếc xe tải hạng nặng đi qua.


Chiếc xe đầu kéo chạy ngược chiều ở Thanh Hoá.

Theo nhân chứng, xe đầu kéo đang chở xi măng cho một đại lý phân phối gần đó. Thay vì đi theo làn bên phải theo quy định, tài xế bất chấp nguy hiểm, điều khiển xe đi ngược chiều để rút ngắn quãng đường đến cửa hàng phân phối vật liệu xây dựng.

Sau khi nhận được phản ánh, phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hoá) đã rà soát và tìm ra phương tiện vi phạm. Lái xe được xác định là Dương Văn Vệ (quê ở xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương). Anh này được triệu tập, thừa nhận điều khiển xe chạy ngược chiều và khai do xe bị thủng lốp nên sợ quay đầu sẽ gây nổ lốp nên cố tình chạy ngược đường để nhanh về công ty.

Chiếc xe tải chạy băng băng trên làn ngược chiều.

Cảnh sát đã tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế Vệ. Lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông Thanh Hóa cho hay với lỗi vi phạm này, tài xế sẽ bị xử phạt một triệu đồng và tước giấy phép lái xe hai tháng.

Tác giả: Lam Sơn

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP