Xã hội

Xe bồn lật đè nhà dân, 2 vợ chồng thoát chết may mắn

Đang nằm ngủ trong nhà, 2 vợ chồng bà Minh bỗng nghe tiếng động lớn, căn nhà rung chuyển như động đất. Hoảng hồn chạy ra ngoài, bà phát hiện một chiếc xe đầu kéo bị lật nghiêng đã đè lên căn nhà mình.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 27/7, tại quốc lộ 1A, đoạn chạy qua thôn Bảo Lộc 2, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Xe đè bẹp tường bao và 1 phần ngôi nhà

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một chiếc xe đầu kéo mang BKS 29C-594.33, kéo theo rơ-moóc BKS 29R-03634 chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Hà Nam – Hà Nội, bất ngờ lao xuống vệ đường, lật nghiêng nằm đè lên một nhà dân.

Phần đầu chiếc xe lao vào phần nhà trên làm hư hỏng nặng

Khi chiếc xe đầu kéo lật nằm đè lên ngôi nhà, vợ chồng bà Lê Thị Minh Đang nằm ngủ phía bên trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng động lớn, đồ vật trong nhà rung chuyển như có động đất. Cả 2 vợ chồng bà Minh lập tức chạy ra ngoài mới hoảng hồn phát hiện một chiếc xe đầu kéo nằm đè lên ngôi nhà của mình.

Bà Minh cho biết, rất may vợ chồng bà nằm ngủ phía sâu bên trong, chứ nếu nằm ngoài không biết chuyện gì đã xảy ra. Căn nhà cũng bị hư hỏng khá nặng do lực tác động và trọng tải của chiếc xe khá lớn.

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng CSGT Công an thành phố Phủ Lý đã có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP