Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Bình là chủ đầu tư dự án nâng cấp hồ chứa nước Dạ Lam. Dự án này khởi công ngày 26/2/2025. Đến thời điểm xảy ra sự cố mưa lũ, công trình này đang thi công các hạng mục quan trọng như gia cố mái hạ lưu đập chính, xây mới tràn xả lũ và cống lấy nước. Hồ Dạ Lam có dung tích vào khoảng 500.000m³.
![]() |
Công trình thi công nâng cấp hồ chứa nước Dạ Lam |
Từ tối 11/6 đến trưa 13/6, tại xã Thái Thủy có mưa lớn với lượng mưa 466mm, lượng nước đổ về hồ Dạ Lam rất lớn. Trước tình hình đó, từ 4h sáng 13/6, đơn vị thi công đã đào rãnh thoát lũ phía hữu đập. Tuy nhiên, mực nước hồ lên quá nhanh, nếu không phá đê quai để thoát lũ thì ảnh hưởng lớn đến an toàn đập.
![]() |
Phần đê quai bị nước xé rộng ra sau khi đơn vị thi công phá dỡ để thoát nước |
Đến 9h sáng 13/6, chủ đầu tư và đơn vị thi công phá dỡ đê quai bảo vệ thi công hạng mục cống lấy nước, chủ động xả lũ, hạ thấp mực nước hồ, đảm bảo an toàn cho đập chính và toàn bộ công trình.
![]() |
Phần đê quai mới đắp bị phá để thoát nước |
Ông Đinh Khánh Hậu, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, chủ đầu tư có báo cáo chính quyền xã và huyện Lệ Thủy đề nghị thông báo đến người dân các thôn phía hạ lưu.
“Lúc đó nước lên nhanh quá nên phải mở kết hợp thoát nước ở vị trí đê quai, có thông báo từ lúc 2h sáng. Việc phá đê quai để cho cân bằng mực nước hồ và trong móng của cống, đoạn này cũng là phần đất đắp sau của đê quai nên mềm và dễ bị xé rộng ra. Nói chính xác là bị vỡ phía đê quai mới đắp chứ không phải là vỡ đập. Phần đê quai cũ rất chắc chắn và hiện vẫn còn, chỉ vỡ phần đê quai phía trên phần đất đắp thêm do trong thiết kế vị trí này thấp cần phải đắp thêm”, ông Hậu nói.
Tác giả: Thanh Hiếu
Nguồn tin: Báo VOV