Trong nước

Vụ sập lò tại Quảng Ninh: Đã tìm được thi thể công nhân thứ 2

14h ngày 29/9, thi thể anh Nông Văn Bộc, nạn nhân thứ hai trong vụ sập lò tại Công ty than Dương Huy, Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy và đưa lên mặt đất.

Ảnh: Lao Động

Sự việc xảy ra vào 18h10 ngày 24/9, tại một cửa hàng quần áo trên phố Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Trước đó, như Báo điện tử Infonet đưa tin, khoảng 5h ngày 29/9, tại lò chợ mức -35 đến +10 thuộc công trường Than 3, Công ty Than Dương Huy đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến hai công nhân bị vùi lấp.

Nạn nhân là anh Nông Văn Bộc (SN 1982, quê ở huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) và anh Lưu Văn Nhâm (SN 1991, quê ở huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn).

Đến 9h00 ngày 29/9, thi thể anh Nhâm đã được tìm thấy và đưa ra ngoài.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do đổ giá thủy lực XDY từ giá số 35 đến giá số 40 tại lò chợ mức -35 đến +10.

Trước đó, vào 19h ngày 4/7/2017, cũng tại Công ty than Dương Huy, đã xảy ra vụ bục nước hầm lò khiến 1 công nhân bị mắc kẹt ở độ sâu -100m.

Đến 19h30, ngày 5/7, lực lượng cứu hộ đã đưa nạn nhân ra ngoài nhưng nạn nhân đã tử vong.

Như vậy, chỉ trong 2 tháng, công ty này đã để xảy ra hai vụ tai nạn lao động, khiến 3 công nhân tử vong.

Tác giả: Nguyên Trung

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP