Pháp luật

Vụ rút trộm xăng máy bay bán "chợ đen": Giảm án cho các xăng tặc

Các nhân viên công ty Vinapco đang thực hiện hành vi rút xăng máy bay, trong lúc tiếp nhiên liệu thì lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang.

Ngày 23/11, TAND TPHCM xử phúc thẩm vụ rút ruột xăng máy bay xảy ra tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, các bị cáo Nguyễn Xuân Dương (sinh năm 1987 - nhân viên lái xe), Nguyễn Minh (sinh năm 1976 - nhân viên kỹ thuật) và Hoàng Mạnh Thắng (sinh năm 1972 nhân viên) cùng bị kết tội tham ô tài sản.

Liên quan tới vụ án, tòa xét xử thêm bị cáo Đặng Trần Lộc (sinh năm 19760, ngụ TPHCM) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo nội dung vụ án, đường dây rút ruột xăng dầu hàng không này do các đối tượng là nhân viên của Vinapco móc nối với một số đối tượng bên ngoài ăn trộm xăng JetA1, loại nhiên liệu dùng cho máy bay, tuồn ra ngoài pha chế thành xăng thành phẩm để tiêu thụ trái phép, kiếm lời bất chính.

Qua điều tra xác định, Đặng Trần Lộc đã móc nối với 3 nhân viên của Vinapco - đơn vị cung cấp xăng dầu cho các hãng hàng không - để trộm xăng máy bay bán cho Lộc.

Rạng sáng 30/1, Nguyễn Xuân Dương (nhân viên lái xe) và Nguyễn Minh (nhân viên kỹ thuật tra nạp) lái xe bồn ra tiếp nhiên liệu cho máy bay tại Tân Sơn Nhất nhưng lại cho xe áp sát hàng rào sân bay để một xe tải ở bên ngoài đưa ống vào rút xăng.

Dương gọi cho quản lý của mình là Hoàng Mạnh Thắng ra giám sát việc rút xăng. Sau khi nối ống rút xăng từ xe bồn, cả nhóm bơm được 3 lần trên 16.000 lít. Đến lần thứ 4, họ bị lực lượng an ninh hàng không ập đến bắt quả tang. Ước tính, số xăng bị bắt quả tang có giá gần 200 triệu đồng.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, TAND quận Tân Bình đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Dương, Nguyễn Minh và Hoàng Mạnh Thắng cùng mức án 6 năm tù về tội tham ô tài sản. Riêng bị cáo Lộc lĩnh 2 năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sau bản án các bị cáo Lộc, Dương kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, Viện KSND TPHCM kháng nghị yêu cầu cấp phúc thẩm tăng án cả 4 bị cáo.

Tại phiên tòa hôm nay, Viện KSND cho rằng việc Lộc tham gia đóng thùng trên xe tải để chứa xăng là có dấu hiệu đồng phạm của tội tham ô tài sản. Từ đó, vị công tố viên đề nghị HĐXX tuyên tăng án cả 3 bị cáo gồm Dương, Minh, Thắng từ 6 năm tù lên mức từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm 6 tháng tù. Riêng bị cáo Lộc bị đề nghị tăng án lên mức từ 3-4 năm tù.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy bị cáo Lộc khắc phục hoàn toàn hậu quả thiệt hại, bản thân bị cáo có vợ bệnh tâm thần, con gái bị tật bẩm sinh. Từ đó, HĐXX quyết định giảm án cho bị cáo Lộc từ 2 năm xuống 8 tháng 13 ngày tù. Vì mức án bằng thời gian tạm giam nên Lộc được trả tự do tại tòa. Riêng bị cáo Thắng đang mang bệnh, gia cảnh khó khăn nên cũng được giảm từ 6 năm xuống còn 5 năm tù.

Tác giả: Xuân Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP