Xã hội

Vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh: Thu 6,7 tấn đầu đạn, kim loại

Tính đến ngày 5/1, lực lượng chức năng đã thu gom được 6,7 tấn đầu đạn, mảnh kim loại vỡ quanh hiện trường vụ nổ kho phế liệu sau hai ngày từ 4-5/1.

Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đến ngày 5/1, các chiến sĩ thuộc Binh chủng Công binh cùng Tỉnh đội Bắc Ninh, Huyện đội Yên Phong đã thu gom được 6,7 tấn đầu đạn, mảnh kim loại sau vụ nổ kho phế liệu ở làng Quan Độ, xã Văn Môn.

Hiện tại việc tổ chức thu lượm các mảnh kim loại và vật liệu nổ vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Cùng đó, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền để người dân không được tự ý thu lượm các đầu đạn nhằm đảm bảo an toàn.

Lực lượng công binh thu lượm vỏ đạn

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Chí Cường - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Yên Phong - cho biết, sau khi xảy ra vụ nổ, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Công an tỉnh, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự cùng lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo giải quyết.

Cũng tại cơ quan công an, ông Nguyễn Văn Tiến (chủ cơ sở phế liệu phát nổ) khai đã mua 7 tấn đạn cũ 12 ly 7 và 14 ly 5 từ một cán bộ của Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn quốc gia, để tháo dỡ lấy phế liệu. Người đàn ông 53 tuổi bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố điều tra theo điều 304, Bộ luật hình sự 2015, về tội mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Hơn 6,7 tấn đầu đạn, kim loại đã được thu gom

Theo ghi nhận của phóng viên, chiều 5/1, lực lượng chức năng vẫn phong tỏa hiện trường. Bên trong khu vực nổ, các chiến sĩ công binh tiếp tục thu gom vỏ đạn, dò tìm vật liệu nổ.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ trên là vụ nổ vật liệu nổ thu gom sau rà phá và xử lý đạn, có liên quan đến một số cá nhân thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn, Binh chủng Công binh. Các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đang tích cực điều tra, xác minh.

Tác giả: Trần Thanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP