![]() |
Theo chính quyền phường Linh Sơn, sau khi xuất viện cháu P.A. và em gái sẽ được chuyển vào trung tâm bảo trợ. |
Liên quan đến vụ bé gái 13 tuổi bị bạo hành ở phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên, ngày 21/11, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), Lương Quốc Trung (SN 1971, chồng bà Hằng) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965, anh trai bà Hằng) cùng trú tại Tổ dân phố Ao Vàng, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên về tội cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 1, Điều 134, Bộ luật hình sự.
Tiến hành kiểm tra đối với các đối tượng, kết quả Hằng và Thành cùng dương tính với các chất ma túy. Trong khi đó, với việc bị 3 đối tượng bạo hành trong ngày 16/11, bé gái bị bầm tím nhiều nơi trên cơ thể; kết quả giám định tỷ lệ tổn thương của cháu P.A là 5%.
Chiều 21/11, trao đổi với PV Báo PNVN, lãnh đạo UBND phường Linh Sơn, cho biết, đối tượng Hằng đã có 1 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; còn đối tượng Trung có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích; đối tượng Thành có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép chất ma túy và mới chấp hành án tù xong chưa được bao lâu thì nay xảy ra sự việc.
![]() |
Cháu P.A hiện vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, chưa thể tự đi lại do chân tay vẫn còn đau. Ảnh chụp tối 20/11. |
Theo vị lãnh đạo phường, ngay sau khi xảy ra sự việc cháu P.A bị đánh phải nhập viện, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể, MTTQ VN phường, Hội LHPN phường... đã đến thăm hỏi và động viên gia đình cháu bé, đồng thời chỉ đạo Công an phường Linh Sơn điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng.
"Mẹ cháu bé bày tỏ mong muốn được đưa cháu về sinh sống cùng. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy hoàn cảnh của mẹ cháu bé không đảm bảo nên đã vận động gia đình đưa cháu vào trung tâm bảo trợ, mẹ cháu bé cũng đã đồng ý.
Chúng tôi thường xuyên quan tâm đến tình hình sức khỏe của cháu, khả năng cháu sẽ được xuất viện vào tuần tới. Sau khi xuất viện 2 chị em cháu sẽ vào trung tâm bảo trợ để được chăm sóc. Hội LHPN phường cũng đã kết nối với phía trung tâm bảo trợ, phía trung tâm cũng đã sẵn sàng đón nhận 2 cháu", vị lãnh đạo UBND phường Linh Sơn thông tin.
Nói về hoàn cảnh gia đình cháu P.A vị lãnh đạo phường, cho biết, mẹ cháu P.A có 4 người con với 3 người đàn ông khác nhau. Hơn chục năm trước chị T. (mẹ cháu P.A) kết hôn với 1 người đàn ông và sinh được 1 người con trai. Sau một thời gian ngắn sinh sống 2 người chia tay.
Tiếp đó, chị T. kết hôn với con trai bà Hằng, sau đó sinh được 2 cháu là P.A và D.A (2 cháu sinh đôi, P.A là chị D.A là em). Tuy nhiên cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng đổ vỡ. Chị T. đi thêm bước nữa và sinh thêm được 1 cháu. Còn cháu P.A và D.A ở với bà Hằng và ông Trung, ông Trung là chồng thứ 2 của bà Hằng, không phải ông nội của cháu P.A và D.A.
Vị lãnh đạo phường cho biết thêm, hoàn cảnh của bà B. (bà ngoại cháu P.A và D.A) cũng rất khó khăn, sau khi sinh được chị T. và anh C. (em trai chị T.) thì vợ chồng ly hôn. Bà B. đi thêm bước nữa và sinh được 1 con gái. Thời điểm đó, anh C. cũng từng phải sang ở cùng với chị gái tại nhà bà Hằng vì không thể chung sống với dượng.
*Như PNVN đã đưa tin, ngày 19/11, Công an phường Linh Sơn nhận trình báo từ chị T.Q.T. (SN 1993, trú tại phường Linh Sơn) về việc con gái chị bị bạo hành. Theo kết quả điều tra bước đầu, cháu P.A. sinh sống cùng với bà nội là Nguyễn Thị Bích Hằng và ông Lương Quốc Trung (chồng thứ 2 bà Hằng) và ông Nguyễn Ngọc Thành (anh trai của bà Hằng).
Do nghi ngờ cháu P.A lấy trộm tiền của bà Hằng, khoảng 22 giờ ngày 16/11, cháu P.A đi chơi về đến nhà thì bị bà Hằng, ông Trung tra khảo, túm tóc, lôi kéo, dùng tay chân tát đánh, dùng nhiều vật dụng khác nhau như đoạn gỗ, phần sống dao, chổi lau nhà, gậy, chảo... đánh vào nhiều vị trí trên người cháu P.A.
Do bị đánh quá đau, cháu P.A buộc phải nhận là đã lấy tiền, ông Trung và bà Hằng mới dừng lại; bà Hằng nói với ông Thành bảo cháu đi lấy tiền về, ông Thành vặn tay phải của cháu P.A yêu cầu cháu trả lại tiền bà nội, tuy nhiên do bản thân không lấy trộm số tiền đó nên cháu không trả lời được.
![]() |
|
![]() |
Vật dụng các đối tượng dùng để đánh cháu P.A đã được công an thu giữ. |
Ông Trung và ông Thành kéo cháu P.A xuống khu vực cạnh nhà bếp, cả 2 người tiếp tục đánh cháu, ông Trung cầm gậy gỗ đưa cho ông Thành, còn ông Trung lấy 1 chiếc cuốc nhỏ đánh vào các vị trí trên người cháu P.A và ép cháu phải đưa số tiền đã lấy trộm. Sau đó, cháu P.A đã vùng thoát ra chạy trốn và được quần chúng nhân dân đưa đi bệnh viện.
Ngày 20/11, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Hội LHPN phường Linh Sơn triển khai ngay các biện pháp hỗ trợ và giám sát cần thiết. Theo đó, Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Hội LHPN phường Linh Sơn tiếp tục nắm bắt tình hình, diễn biến sự việc, đồng thời chủ động định hướng dư luận tại địa phương, hạn chế tối đa việc lan truyền các thông tin thiếu kiểm chứng gây tổn hại tới nạn nhân và gia đình. Hội LHPN phường Linh Sơn được giao tăng cường tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ nạn nhân cùng gia đình trong suốt quá trình cơ quan chức năng giải quyết vụ việc. Song song với đó, Hội cơ sở cần giám sát chặt chẽ tiến trình xử lý của các cơ quan chức năng, kịp thời kiến nghị khi cần thiết để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho trẻ em bị xâm hại. Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên cũng đề nghị Hội LHPN phường Linh Sơn thường xuyên báo cáo tình hình, diễn biến vụ việc và những vấn đề phát sinh (nếu có), nhằm đảm bảo việc theo dõi, hỗ trợ nạn nhân diễn ra liên tục và đúng quy định. Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên khẳng định luôn đồng hành cùng gia đình và các cơ quan chức năng để bảo vệ an toàn và quyền trẻ em trong vụ việc đang gây nhiều bức xúc tại địa phương. |
Tác giả: Văn Long
Nguồn tin: phunuvietnam.vn






