Giới trẻ

Vinh danh 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2017

Sáng 1/2, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2017 gồm những cá nhân xuất sắc có đóng góp trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2017 là phần thưởng cao quý mà Thành Đoàn Hà Nội trao tặng cho những bạn trẻ đạt nhiều thành tích nổi bật, xuất sắc trên mọi lĩnh vực cuộc sống: học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo phát triển kinh tế; an ninh quốc phòng; thể dục thể thao; văn hóa nghệ thuật; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2017 (trong đó có 2 người vắng mặt do điều kiện học tập, công tác).

Trong số 10 tấm gương trẻ được tuyên dương còn có chàng trai vàng Olympic Hóa học Đinh Quang Hiếu, sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội. Hiếu từng giành “cú đúp” huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế trong 2 năm liên tiếp 2016, 2017. Trong đó, đáng chú ý, năm 2017, Hiếu đạt 92,13/100 điểm, đứng thứ 9 trên tổng số 297 thí sinh tham dự.

Thành tích của Hiếu cũng góp phần giúp đội tuyển Việt Nam có kết quả cao nhất từ trước đến nay khi tham dự kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế. Đặc biệt, Hiếu vừa nhận được tin vui khi giành học bổng toàn phần vào Viện công nghệ số 1 thế giới MIT (thành phố Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ) với số tiền 6,4 tỷ đồng cho 4 năm học.

Nhân dịp này, Thành Đoàn Hà Nội ra mắt tổ tư vấn thanh niên khởi nghiệp sáng tạo của Đoàn thanh niên thành phố gồm 22 thành viên là những cán bộ Đoàn chủ chốt thành phố, gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu, các chuyên gia tư vấn về lĩnh vực khởi nghiệp nhằm trực tiếp đồng hành, hỗ trợ, tư vấn các nội dung cần thiết cho thanh niên Thủ đô khởi nghiệp.

Đồng thời, lần đầu tiên Thành Đoàn Hà Nội tổ chức tuyên dương 16 Gương thanh niên Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu năm 2017.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bó thư thường trực Thành ủy Hà Nội trao phần thưởng cho Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2017

10 cá nhân được tuyên đương Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu là:

Lĩnh vực học tập nghiên cứu khoa học

- Đinh Quang Hiếu (SN 1999), học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên Đại học KHTN. Hiếu đạt Huy chương vàng kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 48 năm 2016 tại Tbisili, Georgia (đứng thứ 7/280 thí sinh); Huy chương vàng kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 49 năm 2017 tại Nakhon Pathom, Thái Lan (đứng thứ 9/297 thí sinh).

- Phạm Nam Khánh, học sinh Lớp 12 Toán 1 trường THPT Hà Nội – Amsterdam. Khánh đạt Huy chương bạc Olympic Quốc tế (IMO) năm học 2016 - 2017; 2 giải Nhất Học sinh giỏi Quốc gia môn Toán năm học 2015 - 2016, 2016 - 2017.

- Tiến sĩ Lê Hoàng Sơn (SN 1984), trường ĐH Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Anh Sơn là tác giả của hai cuốn giáo trình về lập trình ứng dụng mobile và lập trình ứng dụng WebGIS. Anh tham gia thực hiện hơn 20 đề tài nghiên cứu khoa học quốc tế, quốc gia, NAFOSTED, cấp ĐHQGHN và cấp trường.

Lĩnh vực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế

- Trần Hữu Đông (SN 1982), Tổng giám đốc công ty CPĐT và Công nghệ HVC, đạt Giải thưởng Top 10 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2017, Top 100 Doanh nhân trẻ xuất sắc Việt Nam năm 2017.

- Nguyễn Tiến Quỳnh (SN 1983), Cục Thuế TP Hà Nội, người có nhiều ý tưởng sáng tạo đề xuất Gương Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi Thủ đô năm 2017: “Hệ thống hóa các văn bản pháp quy về phí, lệ phí và cơ sở dữ liệu về phí, lệ phí”, “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lịch sử 5 năm liền kề để phân tích, đánh giá bước đầu tình hình thu ngân sách của các Phòng kiểm tra, các Chi cục Thuế”, “Ứng dụng công cụ tin học - Tự động cập nhật dữ liệu số thu NSNN vào báo cáo đánh giá số thu”...

Lĩnh vực an ninh quốc phòng

- Đại úy Lê Thăng Bằng (SN 1983), Phó đội trưởng Đội CSĐT TP về ma túy, Công an quận Đống Đa. Trong năm 2017, anh Bằng đã điều tra khám phá 32 vụ án mua bán, tàng trữ trái phép chất mat úy, bắt giữ 50 đối tượng và thu giữ khối lượng ma túy lớn với nhiều tang vật; xác lập 25 chuyên án, triệt phá 7 ổ nhóm, bắt giữ 4 đối tượng truy nã trong đó 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Lĩnh vực thể dục thể thao

- Bùi Thị Thu Thảo, vận động viên bộ môn Điền kinh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội. Thảo đoạt 2 Huy chương Vàng Giải vô địch Grapprix năm 2017; 1 Huy chương vàng Giải vô địch Châu Á năm 2017; 1 Huy chương vàng Seagames 29 tại Malaysia; 1 Huy chương vàng Giải Châu Á trong nhà năm 2017.

Lĩnh vực văn hóa nghệ thuật

- Thạc sĩ Lưu Đức Anh (SN 1993), hiện đang học tại Học viện âm nhạc Malmö, Thụy Điển. Anh là nghệ sĩ tiên phong của Việt Nam trong việc thực hiện các buổi hòa nhạc chuyên đề một tác giả, năm 2016 với Franz Liszt và năm 2017 với Johannes Brahms; Giải nhất cuộc thi Piano quốc tế Stockholm năm 2017 tại Stockholm, Thụy Điển; Giải đặc biệt cuộc thi Piano quốc tế “Alain Marinaro” năm 2017 tại Collioure, Pháp.

Lĩnh vực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

- Tiến sĩ Nguyễn Vũ, Bộ môn Ngoại, trường Đại học Y Hà Nội; Phó Trưởng khoa Ngoại thần kinh cột sống và chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên trường Đại học Y Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội. Anh Vũ tích cực tham gia các hoạt động khám bệnh tình nguyện do Thành đoàn, Hội LHTN Thành phố tổ chức và trực tiếp phụ trách công tác chuyên môn trong các chương trình như: chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 và chào mừng Hội thao Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội...

- Vũ Huy Cảng (SN 1995) là sinh viên khoa Công nghệ cơ khí, trường Đại học Điện lực. Cảng là tấm gương “Người tốt việc tốt” gửi trả số tiền 320 triệu cho khách bỏ quên (tháng 10/2017).

Tác giả: Mai Châm

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP