Thể thao

Việt Nam có HCV ASIAD thứ 3

Sau rất nhiều chờ mong, cuối cùng, đội Pencak Silat Việt Nam đã giành tấm HCV ASIAD thứ 3 về cho đoàn Việt Nam.

Võ sỹ Nguyễn Văn Trí xuất sắc mang về tấm HCV ASIAD thứ 3 cho đoàn Việt Nam sau khi đánh bại Yaacob Khaizul (Malaysia) ở hạng cân đối kháng nam 90-95 kg.

Nguyễn Văn Trí đã thi đấu quật cường trước đối thủ cực mạnh người Malaysia. Đặc biệt, ở hiệp thi đấu thứ 3, anh liên tục bị đối phương đánh vào chỗ hiểm, thậm chí có đòn trúng hạ bộ nhưng Nguyễn Văn Trí vẫn kiên trì trụ vững để ngược dòng, giành lấy thắng lợi cuối cùng.

Nguyễn Văn Trí nhiều lần ra đòn chính xác, đánh gục đối thủ Malaysia. (Ảnh: Ngọc Anh)

Nguyễn Văn Trí giải cơn khát vàng cho đội Pencak Silat Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Anh)

Đây là tấm HCV được chờ đợi từ rất lâu của đoàn Việt Nam lẫn đội tuyển Pencak Silat sau khi liên tục thất bại ở những nội dung có võ sỹ chủ nhà.

Tấm HCV thứ 3 này giúp đoàn Việt Nam nhảy lên vị trí thứ 17 trên bảng tổng sắp huy chương với 3 HCV, 12 HCB, 13 HCĐ, đạt chỉ tiêu đề ra trước ngày lên đường là giành từ 3-5 HCV và có HCV ở môn Olympic. 2 HCV trước đó của đoàn Việt Nam thuộc về Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa nữ) và đội rowing nữ 4 người.

Trước đó, trong phần thi biểu diễn, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền và Vương Thị Bình đạt 464 điểm, chỉ kém đội thi của chủ nhà Indonesia 2 điểm, giành HCB nội dung đồng đội nữ.

Trong buổi sáng ngày thi đấu 29/8, Indonesia giành cả 3HCV ở nội dung biểu diễn nam, nữ.

Đội Pencak Silat Việt Nam còn đánh 4 trận chung kết đối kháng nữa, 3 trong số đó gặp võ sỹ Indonesia.

Tác giả: DUY THÀNH-NGỌC ANH

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP