Xe

Vì sao chiếc ô tô mới này khiến hàng chục nghìn người ‘xếp hàng’ đặt mua?

Vì lý do gì mà chiếc ô tô mới này khiến hàng chục nghìn người xếp hàng đặt mua, khiến nhà sản xuất "không kịp trở tay".

Perodua đã thu về 36.000 đơn đặt hàng cho Myvi 2018 mới trong chưa đầy hai tháng rưỡi sau khi được mở bán vào ngày 8 tháng 11 năm 2017. Điều này mới được tiết lộ bởi Chủ tịch Perodua và Giám đốc điều hành Datuk Aminar Rashid Salleh.

Myvi thế hệ thứ ba đã chính thức ra mắt vào ngày 16 tháng 11. Những biến thể được cung cấp cho thị trường Malaysia gồm: phiên bản 1.3 G tiêu chuẩn MT giá 44.300 RM (khoảng 241,4 triệu đồng), 1.3 G tiêu chuẩn AT giá 46.300 RM (khoảng 252,38 triệu đồng), bản 1.3 Premium X giá 48.300 RM (khoảng 263,28 triệu đồng). Bản cao cấp 1.5L có giá bán 51.800 RM (khoảng 282,36 triệu đồng) và bản cao cấp nhất 1.5 Advance giá 55.300 RM (khoảng 301,44 triệu đồng).

Trong số này, 11.000 chiếc xe đã được giao đến tay khách hàng. Aminar giải thích: "Chúng tôi hy vọng có nhiều đơn đặt hàng được xử lý vì hầu hết khách hàng đã đặt hàng năm ngoái muốn chiếc xe của họ được phân phối vào năm 2018.

Chiếc Myvi 2018 biến thể 1,5 lít hút khách tại Malaysia. Ảnh: Paultan

Tỷ lệ các đơn đặt hàng hiện tại là 85% đối với các biến thể 1,5 lít và 15% đối với mô hình 1,3 lít, không thay đổi so với đầu năm nay . Nhu cầu được cho là nghiêng về phía mô hình có trang bị tốt hơn, đắt hơn, và đây là cái mà Perodua không mong đợi - nhà sản xuất ô tô dự báo tỷ lệ 55:45 và đang nỗ lực để cung cấp thêm các phiên bản 1,5 lít.

Aminar thừa nhận rằng phản ứng tích cực từ phía khách hàng nghiêng về chiếc Myvi 1.5L lớn hơn, được trang bị tốt hơn đã làm Perodua ngạc nhiên, nhưng khi vấn đề xảy ra, họ nhanh chóng nhận ra đây là một dấu hiệu tốt. "Đó là một vấn đề, nhưng là một điều tốt. Chúng tôi đang làm việc hầu như hàng ngày, thậm chí hàng giờ và cả những ngày thứ bảy để mau chóng đáp ứng nhu cầu khách hàng”, Aminar nói.

Vì lý do tại sao nhu cầu rất lớn nghiêng về phía 1.5L, trưởng bộ phận P2 trước đây cho rằng đó là nhờ vào danh sách tính năng đáng ngạc nhiên của Myvi, bao gồm sáu túi khí và Advanced Safety Assist, một bộ các tính năng hỗ trợ lái xe mà trước đây chưa từng được tìm thấy trong những chiếc xe ô tô rẻ hơn 100.000 rupi.

"Chúng tôi đã thực hiện một số cuộc điều tra ban đầu. Mặc dù chưa phải là kết luận, nhưng cuối cùng, đó là về giá trị đồng tiền. Các tính năng cao cấp mà chúng tôi đã mang vào chiếc xe với giá cả phải chăng là yếu tố khiến xe thu hút khách hàng. Phiên bản nâng cấp 1.5 Advance có các tính năng an toàn tiên tiến, vốn chỉ được trang bị cho các dòng xe sang trọng ", ông nói.

Aminar cũng lưu ý rằng Myvi đang thu hút thêm nhiều người mua xe lần đầu tiên và những người muốn đổi xe. Điều này đã làm thay đổi toàn bộ hồ sơ của người mua Perodua, vì ACB và RCB có xu hướng tình hình tài chính tốt hơn.

Perodua có một mục tiêu 75.000 đơn vị cho Myvi trong năm nay, nghĩa là trung bình mỗi tháng là 6.250 chiếc. Điều đó sẽ tạo thành một phần đáng kể trong mục tiêu bán hàng năm 2018 của công ty này là 209.000 xe.

Tác giả: Khánh Hồng

Nguồn tin: VietQ.vn

  Từ khóa: Myvi 2018 , ô tô giá rẻ , ô tô

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP