Trong nước

Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng có lãnh đạo cấp phó sau nửa năm bỏ trống

Trưởng phòng Tổng hợp (Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng) đã được Thành ủy bổ nhiệm vào chức danh Phó chánh Văn phòng trong thời hạn 5 năm.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí (phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Đức Hoàng

Sáng 16.4, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hoàng, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Thành ủy vào chức vụ Phó chánh Văn phòng Thành ủy.

Trước đó, vào cuối tháng 8.2017, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã điều động ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó chánh Văn phòng Thành ủy về giữ chức vụ Phó giám đốc Sở GD-ĐT.

Hơn nửa năm qua, vị trí Phó chánh Văn phòng Thành ủy vẫn bỏ trống.

Thời gian qua, Thành ủy Đà Nẵng đã có nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ Văn phòng Thành ủy.

Trước đó, cuối tháng 11.2017, Thành ủy đã điều động ông Đào Tấn Bằng, Chánh văn phòng sang tham gia Đảng ủy Khu công nghiệp Đà Nẵng.

Thay thế vị trí này là ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.

Tại cuộc làm việc với Ủy ban MTTQ TP vào ngày 10.4 vừa qua, nói về vấn đề dân chủ trong sinh hoạt Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã đề cập đến việc điều động ông Lương Nguyễn Minh Triết.

“Khi chọn Chánh văn phòng thì giới thiệu nhiều, có 3-4 người. Mọi người trao đổi rất thoải mái, sau đó gút lại và bỏ phiếu. Khi bỏ phiếu xong thì nhiều đồng chí không ngờ là số phiếu tuyệt đối chọn đồng chí Triết. Khi bàn thì sợ vỡ trận. Tôi nghĩ mọi người đâu phải thiếu nhận thức, cái chính là thiếu thông tin. Nếu trao đổi rộng rãi, dân chủ thì mọi người nói hết là sẽ quy tụ được”, ông Nghĩa nói.

Tác giả: Hoàng Sơn

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP