Tin địa phương

Vận động đối tượng bị truy nã ra đầu thú

Ngày 11-10, Đồn BP cửa khẩu quốc tế Cha Lo, BĐBP Quảng Bình đã hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao đối tượng đang bị truy nã Trương Hà Lâm cho Công an huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Lấy lời khai đối tượng Trương Hà Lâm. Ảnh: Ngọc Hòa

Trước đó, năm 2011, đối tượng Trương Hà Lâm (SN 1970), quê quán thôn Tân Hợi, xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, mượn 1 xe máy hiệu Sirius của một người dân mang đi cầm đồ để đánh bạc. Do bị thua không có tiền chuộc xe; mâu thuẫn gia đình không giải quyết được, Lâm bỏ nhà trốn sang huyện Khăm Thon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) làm phụ xe và lái máy ủi để sinh sống.

Ngày 5-4-2011, Công an huyện Minh Hóa đã ban hành Quyết định số 02, truy nã đối tượng Trương Hà Lâm với tội danh lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Sau hơn 6 năm lẩn trốn tại Lào, ngày 11-10-2017, Lâm đón xe về quê. Trong quá trình làm thủ tục, cán bộ Trạm kiểm soát Đồn BP cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã phát hiện và vận động Lâm ra đầu thú, khai báo thành khẩn hành vi phạm tội của mình.

Tác giả: Hoài Nam - Ngọc Hòa

Nguồn tin: Báo Biên phòng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP