Thế giới

Vắc xin Trung Quốc chưa dùng bị vứt bỏ ở Ai Cập, 3 người bị bắt

Cơ quan công tố Ai Cập ra lệnh bắt giữ 3 người sau khi phát hiện nhiều hộp vắc xin COVID-19 chưa sử dụng bị vứt dọc theo một con kênh. Tính ra có tới 122.300 liều vắc xin Sinopharm của Trung Quốc bị vứt chưa rõ nguyên do.

Y tá chuẩn bị tiêm vắc xin Sinopharm ở Cairo, Ai Cập - Ảnh: REUTERS

Báo Al-Shorouk ở Ai Cập đưa tin số lượng vắc xin bị vứt lên tới 122.300 liều Sinopharm của Trung Quốc.

Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều hộp vắc xin nằm rải rác dọc theo bờ kênh ở thành phố Bani Mazar, phía bắc Minya.

Cơ quan công tố cho biết 18.400 hộp vắc xin trị giá hơn 5 triệu bảng Ai Cập (319.000 USD) đã biến mất không dấu vết sau khi phân bổ cho thành phố Minya, cách thủ đô Cairo khoảng 220km về phía nam.

Sau khi kiểm đếm kho bảo quản, cơ quan chức năng phát hiện thêm 5.000 hộp bị mất.

Cơ quan công tố cho biết số vắc xin bị vứt bỏ nằm trong số vắc xin biến mất sau khi được phân bổ cho thành phố Minya.

Theo Hãng tin Reuters, điều tra ban đầu cho thấy một dược sĩ và một quan chức quản lý kho của cơ quan y tế phải chịu trách nhiệm về sơ suất nghiêm trọng. Hai người này bị bắt cùng với tài xế vận chuyển vắc xin tới Minya để điều tra sau khi đưa ra lời khai mâu thuẫn.

Ai Cập đặt mục tiêu tiêm chủng cho 40 triệu người vào cuối năm nay nhưng tỉ lệ tiêm chủng còn thấp do vấn đề nguồn cung và tâm lý e ngại vắc xin.

Theo số liệu từ Our World in Data, Ai Cập mới chỉ tiêm 1 liều vắc xin cho 10,9% dân số và tiêm 2 liều cho 5,7% dân.

Tác giả: MINH KHÔI

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

  Từ khóa: Sinopharm , vắc xin , ai cập , trung quốc

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP