![]() |
U17 Việt Nam kết thúc vòng loại với 5 trận toàn thắng, ghi 30 bàn không để thủng lưới bàn nào, qua đó xuất sắc đứng đầu bảng C và giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2026. Ảnh: VFF |
Chỉ cần hòa là đủ nhưng U17 Việt Nam không nhập cuộc với tư tưởng cầu hòa, bởi điều đó là rất nguy hiểm. Hơn nữa, đoàn quân của ông Cristiano Roland hoàn toàn tự tin vào năng lực để giành chiến thắng nên xung trận rất chủ động. Sau tiếng còi khai cuộc, U17 Việt Nam đã dồn lên tấn công áp đảo, khiến cho U17 Malaysia phải lúng lúng dẫn đến phạm lỗi. Từ quả đá phạt ở phút thứ tư của Nguyễn Lực, Văn Dương tung cú sút khiến thủ môn Khaufly đẩy ra để Đăng Khoa chuyền bóng cho trung vệ Mạnh Cường đá bồi, khai thông thế bế tắc.
Sau bàn thua này, U17 Malaysia tràn lên tấn công. Phút thứ bảy, thủ môn Xuân Hòa đã xuất sắc chặn đứng cú sút của Nabil. Tình huống cảnh báo của U17 Malaysia buộc U17 Việt Nam phải chơi tập trung hơn. Các miếng tấn công của đội chủ nhà đầy mạnh mẽ, linh hoạt khi kết hợp ở trung lộ lẫn biên rất sắc sảo. Đặc biệt, hành lang trái cho Văn Dương đảm nhiệm thường xuyên mang đến hiểm họa cho U17 Malaysia. Sau cú sút bật cột dọc của Văn Dương ở phút 16, đến phút 43, chính cầu thủ này đã có pha đột phá bên cánh trái vào trong vòng cấm để chuyền bóng cho Anh Hào tung cú ra chân, nhân đôi lợi thế cho đội nhà. Bị lép vế hoàn toàn nên trong 45 phút đầu tiên, đội khách chỉ có một vài tình huống lên bóng đáng kể nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
![]() |
Cổ động viên nhiệt tình ủng hộ cho tuyển 17 Việt Nam. Ảnh: VFF |
Hai bàn là cách biệt chưa an toàn nên ngay đầu hiệp 2, U17 Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép để tìm thêm bàn thắng đào sâu cách biệt. Phút 49, Văn Dương có pha xử lý bóng rất hay trong vòng cấm trước khi tung cú dứt điểm vào góc cao, nâng tỷ số lên 3 - 0 cho đội nhà. Bàn thắng thứ ba này như đặt một dấu chấm hết cho hy vọng của U17 Malaysia nên đội “Hổ non” Malaysia không còn thể hiện được hình ảnh quyết tâm như trong hiệp 1. Vì thế, U17 Việt Nam đã chơi rất thoải mái. Bên cạnh đó, với khoảng cách khá an toàn về tỷ số, các học trò HLV Cristiano Roland cũng chủ động giảm nhịp độ trận đấu để dưỡng sức cũng như tránh những va chạm mạnh để phòng chấn thương.
Trong thế trận ấy, U17 Việt Nam cũng không gặp khó khăn nào từ đối thủ. Không những thế, U17 Malaysia tỏ ra rời rạc trong phòng ngự, giúp cho U17 Việt Nam có thêm bàn thắng thứ tư ở phút 77 sau pha phối hợp rất thoải mái, tạo điều kiện để Sỹ Mạnh tung cú dứt điểm, nâng tỷ số lên 4 - 0. Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Như vậy, U17 Việt Nam kết thúc vòng loại với 5 trận toàn thắng, ghi 30 bàn không để thủng lưới bàn nào, qua đó xuất sắc đứng đầu bảng C và giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2026. Với thành tích này, U17 Việt Nam cũng trở thành đội tuyển thứ sáu của Việt Nam ghi danh vào vòng chung kết đấu trường châu lục, sau đội tuyển nữ Quốc gia, U23 Quốc gia, Futsal nam Quốc gia, U20 nữ Quốc gia.
![]() |
U17 Việt Nam đã nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ về lối chơi phối hợp đẹp mắt và sự xuất hiện của nhiều cầu thủ triển vọng. Ảnh: VFF |
Kết thúc trận đấu giữa U17 Việt Nam gặp U17 Malaysia, thay mặt Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã chúc mừng tập thể đội tuyển U17 Việt Nam về thành tích xuất sắc giành quyền vào vòng chung kết U17 châu Á 2026 với tư cách nhất bảng C với 4 trận toàn thắng, đồng thời thưởng động viên toàn đội 600 triệu đồng.
Tại Vòng loại U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam đã giữ sạch lưới và ghi tổng cộng 30 bàn thắng. Thành tích này phản ánh sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt thời gian vừa qua, cụ thể ngay sau vòng chung kết U17 châu Á 2025 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tiếp tục tăng cường đầu tư cho công tác đào tạo lứa VĐV trẻ, hướng tới các giải đấu trong tương lai.
Tại giải đấu này, U17 Việt Nam đã nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ về lối chơi phối hợp đẹp mắt và sự xuất hiện của nhiều cầu thủ triển vọng. Thành tích thi đấu xuất sắc của thầy trò HLV Cristiano Roland chính là món quà ý nghĩa nhất gửi tới những người hâm mộ đã luôn kiên trì ủng hộ, và là nền tảng vững chắc cho những mục tiêu lớn hơn trong tương lai, hướng tới World Cup 2034.
Tác giả: Minh Đăng
Nguồn tin: Báo Tin tức





