Tuyển Malaysia sẽ tham dự Cúp bóng đá Trung Á (CAFA) vào tháng 9 tới. Đây là giải đấu có chất lượng cao, quy tụ 8 đội mạnh của châu Á, bao gồm cả Iran và Uzbekistan, hai đội tham dự World Cup 2026.
Ngoài Iran (hạng 18 thế giới) và Uzbekistan (hạng 57), giải đấu còn có sự góp mặt của Oman (hạng 77), Kyrgyzstan (hạng 103), Tajikistan (hạng 104) và Afghanistan (hạng 160).
Sau khi LĐBĐ Malaysia (FAM) thông báo nhận lời tham dự Cúp Trung Á, HLV trưởng Cklamovski lập tức bày tỏ sự quyết tâm lớn trước khi dẫn dắt tuyển Malaysia tham dự giải đấu vào tháng 9 tới:
“Chúng tôi tự hào khi được tham gia giải đấu CAFA. Chúng tôi sẽ phải đối mặt với những thử thách khó khăn trong những môi trường khắc nghiệt, nhưng những trải nghiệm này sẽ thử thách chúng tôi theo những cách rất quan trọng cho sự phát triển của đội bóng, cả trong và ngoài sân cỏ.
Đây là một cơ hội nữa để Harimau Malaya khiến đất nước tự hào, khiến người hâm mộ phấn khích và tiếp tục xây dựng sự đoàn kết mà bóng đá Malaysia đại diện”.
Trong khi đó, thành viên ủy ban điều hành của LĐBĐ Malaysia (FAM), Datuk Zainal Abidin Hassan, cũng cho rằng giải đấu lần này là “khoảnh khắc quan trọng” với bóng đá Malaysia.
“Tôi thực sự vui mừng. Rõ ràng là bóng đá Malaysia đang bắt đầu nhận được sự chú ý nghiêm túc trên trường quốc tế. Theo quan điểm của tôi, đây là giải đấu danh giá nhất mà chúng tôi tham gia trong những năm gần đây. Các cầu thủ của chúng tôi sẽ được thử thách trong các trận đấu chất lượng cao và tôi tin rằng họ có tài năng và khát khao để vươn lên.
Tôi thực sự tin rằng sau giải đấu này, chúng tôi sẽ thấy một phiên bản mới, được cải thiện của Harimau Malaya. Đó chính xác là sự tiến bộ mà chúng tôi muốn”.
![]() |
Tuyển Malaysia dường như đã tự tin hơn rất nhiều sau khi đại thắng tuyển Việt Nam. |
Nhiều phương tiện truyền thông tại Malaysia cũng mau chóng đăng những bài bình luận về đội nhà thông qua kế hoạch dự Cúp Trung Á. Trang The Star đăng bài viết cho rằng giải đấu lần này sẽ khó khăn hơn nhiều so với việc “Hổ Mã Lai” vừa thắng tuyển Việt Nam 4-0. Tuy nhiên, đây sẽ là môi trường lý tưởng để các ngôi sao, đặc biệt là các cầu thủ nhập tịch của Malaysia trình diễn đẳng cấp của mình.
“Harimau Malaya đã sẵn sàng gầm vang hơn nữa trên sân khấu châu Á. Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Peter Cklamovski, Malaysia, đội xếp hạng 131 thế giới, sẽ đối đầu với năm đội xếp hạng cao hơn họ, đây sẽ là thử thách hoàn hảo cho đội tuyển Malaysia với diện mạo mới, phụ thuộc rất nhiều vào các cầu thủ nhập tịch.
Lễ bốc thăm chia bảng giải đấu chưa diễn ra, những rõ ràng con đường phía trước sẽ rất khó khăn và gian nan hơn nhiều so với chiến thắng 4-0 gần đây của tuyển Malaysia trước tuyển Việt Nam.
Bất chấp lo ngại rằng Harimau Malaya có thể bị đánh bại, Cklamovski vẫn chấp nhận thử thách. Với ông, giải đấu này không chỉ quan trọng về kết quả mà còn là về sự tiến hóa, sự nâng cấp của ĐTQG” – The Star bình luận.
Theo The Star, việc dự Cúp Trung Á giúp tuyển Malaysia khẳng định sự trưởng thành ở châu lục, đồng thời cũng là sự chuẩn bị lý tưởng trước khi “Hổ Mã Lai” quay trở lại đấu trường vòng loại Asian Cup, nơi họ vẫn đang nắm lợi thế lớn trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là tuyển Việt Nam.
“Dưới thời Cklamovski, tuyển Malaysia đã chứng kiến sự cải thiện ổn định, được hỗ trợ bởi những ngôi sao nhập tịch đang đạt hiệu suất rất cao.
Ở hàng phòng ngự, Facundo Garces, người chơi cho Alaves tại La Liga của Tây Ban Nha, đã mang đến sức mạnh và sự chắc chắn. Hector Hevel tăng cường khả năng kiểm soát ở hàng tiền vệ, trong khi Joao Figueiredo cung cấp năng lượng vô tận ở phần ba cuối sân.
Ở tuyến trên, Rodrigo Holgado mang đến bản năng sát thủ trong vòng cấm, và cầu thủ bản địa Arif Aiman Hanapi tiếp tục gây ấn tượng với tốc độ và sự khéo léo ở hai bên cánh.
Với sự kết hợp giữa phong cách quốc tế và sự xuất sắc trong nước, tuyển Malaysia có đủ khả năng để thách thức những đội hàng đầu châu Á. Quan trọng hơn, việc tham dự Cúp Trung Á sẽ tạo nền tảng để nâng cao uy tín của tuyển Malaysia và giá trị của các cầu thủ.
Giải đấu cũng là sự chuẩn bị lý tưởng khi khi tuyển Malaysia trở lại vòng loại Asian Cup. Đối với Harimau Malaya, đây không chỉ là một bài kiểm tra, mà là cơ hội để chứng minh rằng họ xứng đáng được đứng trên một sân khấu lớn hơn”.
![]() |
Tuyển Malaysia sẽ có sự chuẩn bị lý tưởng trước khi trở lại vòng loại Asian Cup 2027. |
Khác với tuyển Malaysia, tuyển Việt Nam sẽ không hội quân dịp FIFA Days tháng 9 tới. Lý do là bởi vào thời điểm đó, HLV Kim Sang-sik sẽ bận dẫn dắt đội U23 tham dự vòng loại giải U23 châu Á 2026.
Nhìn chung, việc không hội quân vào tháng 9 sẽ là bất lợi của tuyển Việt Nam so với tuyển Malaysia trước chặng đường còn lại ở vòng loại Asian Cup 2027. Thầy trò HLV Kim Sang-sik buộc phải thắng các trận còn lại với tỷ số càng đậm càng tốt, đặc biệt cần đánh bại Malaysia ở lượt về nếu muốn lật ngược cục diện để đoạt tấm vé dự VCK Asian Cup 2027.
Tác giả: Tiểu Lâm Mộc
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn