Tin địa phương

Từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa, lạnh trong ngày lễ Noel

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 24/12 ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; ngày 25/12 có mưa rào rải rác.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, ngày và đêm nay (24/12), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm 24/12 ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, ngày 25/12 có mưa rào rải rác.

 không khí Noel

Mặc dù thời tiết có mưa, lạnh nhưng Đà Nẵng vẫn tràn ngập không khí Noel


Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế 18-20 độ C, vùng núi có nơi 16-18 độ C; từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi 19-21 độ C. Trên đất liền gió bắc đến đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4; vùng biển có gió bắc đến đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động nhẹ; vùng biển Hoàng Sa có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động.

Cụ thể, tỉnh Quảng Bình có tổng lượng mưa toàn đợt phổ biến 10-30mm, có nơi cao hơn. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Trên đất liền gió bắc đến đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4; vùng biển có gió bắc đến đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động nhẹ. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 1.

Tỉnh Quảng Trị có tổng lượng mưa toàn đợt phổ biến 20-40mm, có nơi trên 50mm. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Trên đất liền gió bắc đến đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4; vùng biển có gió bắc đến đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động nhẹ. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 1.

Tỉnh Thừa Thiên Huế có tổng lượng mưa toàn đợt phổ biến 30-60mm, có nơi trên 100mm. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C, vùng núi có nơi 16-18 độ C. Trên đất liền gió bắc đến đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4; vùng biển có gió bắc đến đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động nhẹ. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 1.

TP Đà Nẵng có tổng lượng mưa toàn đợt phổ biến 30-50mm, có nơi trên 70mm. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Trên đất liền gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4; vùng biển có gió bắc đến đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động nhẹ; vùng biển Hoàng Sa có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 1.

Tỉnh Quảng Nam có tổng lượng mưa toàn đợt phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Trên đất liền gió bắc đến đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4; vùng biển có gió bắc đến đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động nhẹ. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 1.

Tỉnh Quảng Ngãi có tổng lượng mưa toàn đợt phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Trên đất liền gió bắc đến đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4; vùng biển có gió bắc đến đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động nhẹ. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 1.

Tác giả: HẢI CHÂU

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP