Thông tư 28/2024/TT-BGDĐT (Thông tư 28) có hiệu lực từ ngày 10/02/2025, trong đó nhấn mạnh việc thanh tra công tác quản lý dạy thêm, học thêm, bên cạnh nhiều nội dung quan trọng khác nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đảm bảo sự minh bạch trong hoạt động của các cơ sở giáo dục.
Thông tư số 28 quy định rõ, vấn đề dạy thêm, học thêm từ lâu đã trở thành một hiện tượng phổ biến, gây nhiều tranh cãi trong xã hội. Dù được xem là nhu cầu chính đáng của học sinh và phụ huynh, việc tổ chức dạy thêm không đúng quy định có thể dẫn đến tình trạng lạm thu, gây áp lực tài chính cho gia đình học sinh và ảnh hưởng đến công bằng giáo dục.
Thông tư quy định rõ việc thanh tra công tác quản lý dạy thêm, học thêm nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động này, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và tránh tình trạng lạm dụng dạy thêm vì mục đích lợi nhuận. Việc thanh tra không chỉ giới hạn ở các cơ sở giáo dục công lập mà còn mở rộng đến các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường tư thục và các tổ chức giáo dục khác có liên quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm.
Thanh tra việc quản lý dạy thêm, học thêm trong giáo dục phổ thông từ 10/2 |
Thông tư nêu rõ, nguyên tắc thanh tra phải đảm bảo khách quan, không làm gián đoạn hoạt động giáo dục
Hoạt động thanh tra chuyên ngành và thanh tra nội bộ phải đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, công khai và kịp thời. Đặc biệt, thanh tra không được trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung và thời gian giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ sở giáo dục và cá nhân là đối tượng thanh tra.
Công tác thanh tra cũng phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục, đồng thời giúp phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm, hạn chế các tiêu cực có thể xảy ra trong hệ thống giáo dục.
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn