Xã hội

TT Trump chiều nay tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước VN

Sau khi kết thúc các hoạt động trong khuôn khổ APEC tại Đà Nẵng, Tổng thống Trump chiều nay lên đường ra Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 11-12/11.

Chiều nay 11/11, sau phiên họp của lãnh đạo 21 nền kinh tế APEC, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ rời Đà Nẵng tới Hà Nội, thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước trong hai ngày theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Cùng đi với Tổng thống Trump có Ngoại trưởng Rex Tillerson, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink, Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, Cố vấn An ninh quốc gia McMaster.

Đoàn cấp cao của Mỹ thăm Việt Nam còn có các quan chức khác bao gồm Trợ lý tổng thống, Cố vấn cao cấp Stephen Miller, Trợ lý tổng thống, Thư ký Nhà Trắng Rob Porter, Phó Cố vấn An ninh quốc gia Dina Powell, Phó Trợ lý Tổng thống phụ trách truyền thông chiến lược Michael Anton, Phó Trợ lý Tổng thống phụ trách kinh tế quốc tế Everett Eissenstat, Vụ trưởng An ninh - Kinh tế châu Á, Hội đồng An ninh quốc gia Josh Cartin, Cố vấn cao cấp của Ngoại trưởng Brian Hook.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều nay đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Getty.

Sau hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Tổng thống Trump sẽ dự tiệc chiêu đãi nhà nước tối nay. Lễ đón chính thức nhà lãnh đạo Mỹ diễn ra vào sáng 12/11.

Sau đó, Tổng thống Trump sẽ cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, dự lễ ký kết văn kiện và tham gia họp báo. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Trump cũng sẽ chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trước đó, ông Trump ngày 10/11 tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC và có bài phát biểu quan trọng tại đây. Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Nước Mỹ đã sẵn sàng để làm việc với tất cả các nhà lãnh đạo có mặt tại đây. Chúng tôi sẵn sàng quan hệ đối tác với tất cả các nước trên cơ sở bình đẳng, công bằng, cùng tôn trọng và cùng có lợi”.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Trump, diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác toàn diện Việt - Mỹ tiếp tục phát triển tích cực.

2017 là năm quan hệ giữa hai nước đạt được nhiều thành tựu đáng chú ý. Hồi tháng 5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên tới Nhà Trắng kể từ khi ông Trump nhậm chức tổng thống. Chuyến thăm của ông Trump được trông đợi sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Việt - Mỹ trong tương lai.

Tác giả: Nhóm phóng viên

Nguồn tin: Báo Zing

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP