Thể thao

Truyền thông châu Á đánh giá cao chiến thắng của U23 Việt Nam

Đội tuyển U23 Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp vô địch Đông Nam Á, danh hiệu cho thấy sự ổn định ở các tuyến kế thừa của bóng đá Việt Nam, tạo nền móng vững vàng để luôn bổ sung kịp thời cho đội tuyển bóng đá quốc gia.

Sau chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik vào tối 29-7, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chúc mừng các cầu thủ Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch: “Còn gì tuyệt vời hơn chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Indonesia ngay tại Gelora Bung Karno! Chúc mừng thầy trò HLV Kim Sang-sik”.

Đây cũng là danh hiệu vô địch Đông Nam Á lần thứ 2 từ đầu năm 2025 của HLV Kim Sang-sik. Trước đó, vào đầu năm ông đã cùng đội tuyển Việt Nam vô địch Asean Cup. U23 Việt Nam nối dài kỷ lục giành nhiều chiến thắng nhất tại giải Vô địch U23 Đông Nam Á kể từ năm 2019, với chuỗi bất bại lên đến 13 trận.

Đội trưởng U23 Việt Nam Khuất Văn Khang cùng chiếc Cúp vô địch Đông Nam Á trên đường về Việt Nam, chiều 30-7. Ảnh: Anh Khoa

Truyền thông Hàn Quốc cũng “sốt” từ thành công của đội tuyển U23 Việt Nam vốn được sự dẫn dắt của 1 nhà cầm quân đến từ Hàn Quốc. Tờ Sport News nhấn mạnh: “Phép thuật của HLV Kim Sang-sik đã phát huy tác dụng khi U23 Việt Nam đánh bại Indonesia để giành chức Vô địch U23 Đông Nam Á, đánh dấu chức vô địch thứ 3 liên tiếp tại giải đấu của khu vực”. Tờ Chosun cũng đưa tin: “U23 Việt Nam giành chức Vô địch U23 Đông Nam Á lần thứ 3 liên tiếp, danh hiệu thứ 2 của HLV Kim Sang-sik”.

HLV Kim Sang-sik đang tiếp nối hoàn hảo thành công của “đàn anh” Park Hang-seo khi đồng hành với bóng đá Việt Nam. Tờ Daum (Hàn Quốc) viết: “Phép thuật của Kim Sang-sik đã làm nên lịch sử với tư cách là huyền thoại bóng đá Đông Nam Á, dẫn dắt U23 Việt Nam giành chức vô địch sau khi cùng đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup. Đây là cột mốc không chỉ của bóng đá Việt Nam mà còn của bóng đá Đông Nam Á”.

Trong khi đó, thất bại ở trận chung kết đã trả bóng đá trẻ Indonesia trở xuống… mặt đất sau sự thành công của đội tuyển quốc gia nước này từ trào lưu nhập tịch. Danh thủ người Indonesia Rully Nere chỉ trích gay gắt màn trình diễn của thầy trò HLV Gerald Vanenburg với Hãng tin Antara: “Các cầu thủ non nớt, quá tập trung vào đối thủ thay vì bản thân trong trận đấu. Mỗi khi có chuyện, cầu thủ Indonesia lại kéo đến đông nghịt quanh trọng tài. Xin lỗi nếu tôi nói đó là cách hành xử kiểu giải đấu địa phương. Nó không tốt. Đây là đội tuyển quốc gia. Họ phải chơi tốt để giúp khán giả vui vẻ”.

Sau giải Vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á, các đội tiếp tục chuẩn bị để hướng đến SEA Games 33 và nhất là vòng loại U23 châu Á 2026.

Tác giả: Quốc Cường

Nguồn tin: thethao.sggp.org.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP