Giáo dục

Trường ở Sài Gòn báo hiệu chuyển tiết bằng nhạc dân tộc

Sân trường THCS Lê Quý Đôn vang lên những giai điệu dân ca quen thuộc, thay tiếng chuông báo hiệu chuyển tiết hàng ngày.

Học sinh trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3, TP HCM). Ảnh: Mạnh Tùng.

Mỗi giờ chuyển tiết, loa trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3, TP HCM) phát những bài nhạc dân ca ba miền như: Trống cơm, Lý ngựa ô, Lý cây bông...

Thầy Hiệu trưởng - TS.Phạm Đăng Khoa - cho biết, sự thay đổi này bắt đầu từ đầu năm học. Thay vì dùng tiếng trống hay tiếng chuông quen thuộc, học sinh sẽ được nghe các giai điệu nhạc nhẹ nhàng.

"Trường muốn các em vừa được thư giãn sau tiết học, vừa yêu thích âm nhạc truyền thống, từ đó khơi gợi sự ham muốn tìm hiểu văn hóa dân tộc, niềm tự hào về quê hương đất nước ", ông Khoa chia sẻ.

Trước đó, thầy trò trường Lê Quý Đôn tham gia buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp với chủ đề Âm nhạc dân tộc, với sự tham gia của các nghệ sĩ chuyên nghiệp thuộc nhà hát ca múa nhạc dân tộc. Sắp tới, nhiều buổi sinh hoạt âm nhạc truyền thống tương tự sẽ được trường tổ chức.

Buổi sinh hoạt ngoại khóa âm nhạc truyền thống của trường THCS Lê Quý Đôn. Ảnh: THCS LQĐ.

Trường THCS Lê Quý Đôn được thành lập từ năm 1980-1981. Một phần cơ sở vật chất của trường cùng khối trường học của THPT Lê Quý Đôn nằm kế bên được xây dựng vào năm 1874, ban đầu có tên Collège Chasseloup Laubat.

Sau năm 1954, trường mang tên Jean Jacques Rousseau do người Pháp quản lý, sau đó được trả lại cho người Việt và trở thành Trung tâm giáo dục Lê Quý Đôn.

Tác giả: Mạnh Tùng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP