Giáo dục

Trường học xây trái phép tại trung tâm thành phố

Xin giấy phép xây tường rào nhưng chủ lô đất ở TP Biên Hoà, Đồng Nai, xây trường học khang trang 4 tầng rồi đăng tuyển sinh.

Ngày 25/9, UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) ra quyết định xử phạt ông Trần Minh Thảo (ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) 40 triệu đồng về hành vi xây dựng trái phép công trình trường học Ánh Sao Xanh.

Thành phố cũng buộc ông Thảo phải tháo dỡ toàn bộ công trình, trả nguyên hiện trạng ban đầu. Nếu chủ công trình không thực hiện, chính quyền sẽ cưỡng chế.

Trường song ngữ Ánh Sao Xanh phải tháo gỡ, trả nguyên hiện trạng. Ảnh: Phước Tuấn.

Trường Ánh Sao Xanh nằm trên đường Dương Tử Giang thuộc phường Tân Mai, TP Biên Hoà. 5 tháng trước, ông Thảo có đơn xin phép xây tường rào bao quanh khu đất rộng chừng 1.000 m2 của gia đình.

Một tháng sau, lực lượng chức năng phát hiện bên trong xây dựng công trình lớn liền lập biên bản, xử phạt 15 triệu đồng. UBND TP Biên Hòa cũng yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công, trong vòng 60 ngày phải hoàn thiện hồ sơ thủ tục.

Đến đầu tháng 9, mặc dù chưa có giấy phép xây dựng nhưng ngôi trường khang trang 4 tầng với 20 phòng học gần như hoàn thành, đăng thông tin tuyển sinh cho năm học 2018-2019. Lúc này cơ quan chức năng mới phát hiện công trình chưa được cấp phép xây dựng, trường chưa được cơ quan chuyên môn cấp phép hoạt động.

Nói về lý do không phát hiện công trình cao lớn như vậy giữa trung tâm thành phố, lãnh đạo phường Tân Mai lý giải "do lực lượng mỏng, tường cao, đơn vị làm chủ yếu ban đêm nên khó phát hiện".

Tác giả: Phước Tuấn

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP