Giáo dục

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy có tân Hiệu trưởng

Ngày 30-8, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, bổ nhiệm hiệu trưởng mới cho trường.

Tới dự buổi lễ và trao quyết định có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Đinh Huy Hiệu - Cục trưởng Cục tổ chức cán bộ Bộ Công an cùng lãnh đạo, đại diện các đơn vị chức năng của nhà trường.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Lê Quang Bốn


Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Lê Quang Bốn - Phó Hiệu trưởng trường Đại học PCCC giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học PCCC; đồng thời trao quyết định nghỉ công tác, chờ chế độ hưởng hưu đối với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hà - nguyên Hiệu trưởng nhà trường.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Lê Quang Bốn sinh năm 1968, quê quá xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Hơn 30 năm học tập và công tác, Đại tá Lê Quang Bốn đã nắm giữ nhiều cương vị và trọng trách khác nhau tại nhà trường, ở bất cứ cương vị nào cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao.

Đại tá Lê Quang Bốn - tân Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ công bố, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã đề nghị Đại tá Lê Quang Bốn khẩn trương tiếp nhận và bàn giao công việc trên cương vị Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định của Đảng, Nhà nước và Ngành.

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý tân Hiệu trưởng một số nhiệm vụ như: tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình đào tạo các hệ học, bậc học sao cho phù hợp với thực tiễn chiến đấu; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường ngày càng trong sạch, vững mạnh và đạt chuẩn về trình độ; tiếp tục phát huy thành tích của nhà trường trong suốt thời gian qua, đoàn kết thống nhất nội bộ, lãnh đạo trường Đại học PCCC vượt qua mọi khó khăn, thi đua lập nhiều thành tích, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao...

Tác giả: Phong Sơn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP