Phát biểu tại họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp nước này được hình thành từ môi trường cạnh tranh thị trường ở mức cao, quá trình đổi mới công nghệ liên tục, chiến lược mở rộng toàn cầu và lợi thế quy mô của thị trường nội địa rộng lớn.
![]() |
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. |
Bà Mao Ninh khẳng định: “Chính sách trợ cấp công nghiệp của Trung Quốc tuân thủ các nguyên tắc mở cửa, công bằng, hợp pháp và phù hợp với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Trên phạm vi quốc tế, trợ cấp công nghiệp là công cụ được nhiều quốc gia sử dụng, vấn đề cốt lõi là phải đảm bảo tuân thủ các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới”.
Bắc Kinh cũng đồng thời kêu gọi các tổ chức quốc tế đóng vai trò mang tính xây dựng, góp phần thúc đẩy hợp tác thay vì gia tăng đối đầu. Trước đó, báo cáo công bố ngày 1/6 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho rằng, trong giai đoạn 2005-2024, các doanh nghiệp Trung Quốc nhận được mức hỗ trợ từ chính phủ vượt xa các đối thủ quốc tế trong 15 lĩnh vực công nghiệp trọng điểm, bao gồm ô tô, đóng tàu và năng lượng mặt trời.
OECD ước tính gần 60% mức tăng thị phần toàn cầu của doanh nghiệp Trung Quốc có thể liên quan đến các khoản trợ cấp này. Báo cáo cũng cho rằng trong 2 thập kỷ qua, các doanh nghiệp Trung Quốc đã mở rộng đáng kể thị phần trong các lĩnh vực như pin năng lượng mặt trời, thép và đóng tàu, phần lớn nhờ vào sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhà nước.
Tác giả: Trung Kiên
Nguồn tin: Báo VOV



