Thế giới

Trump điện đàm với Thủ tướng Anh về vụ đầu độc

Ông Trump sẽ nói chuyện với bà May để tìm hiểu sự thật đằng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga tại Anh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ vẫn cần phải tìm hiểu sự thật đằng sau vụ tấn công bằng chất độc thần kinh ở Anh nhằm vào một cựu gián điệp Nga và ông sẽ nói chuyện với Thủ tướng Anh Theresa May, Reuters đưa tin.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 13/3, ông Trump thừa nhận rằng các nhà chức trách Anh đã cáo buộc Nga trong vụ tấn công cựu điệp viên Nga, người đã bí mật cung cấp thông tin tình báo cho Anh. Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng cho rằng vẫn sẽ phải nói chuyện với Thủ tướng Anh trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.

“Ngay khi chúng tôi tìm ra được sự thật, nếu chúng tôi đồng ý với những bằng chứng, chúng tôi sẽ lên án Nga hoặc bất cứ ai gây ra vụ việc”, ông Trump nói với các phóng viên ngày 13/3.

Tổng thống nói thêm: “Nghe có vẻ như họ tin rằng đó là Nga và tôi chắc chắn sẽ tìm ra sự thật”.

Anh cho hay một loại chất độc thần kinh Novichok (loại được phát triển thời Liên Xô những năm 1970 - 1980) đã được tìm thấy trong vụ tấn công đầu tháng này vào ông Sergei Skripal, 66 tuổi, và con gái Yulia, 33 tuổi.

Hai cha con này đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và hiện vẫn đang được điều trị.

Tác giả: Thùy Dương

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP