Pháp luật

“Trùm” đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đi siêu xe, ở biệt thự

Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an vừa phối hợp với công an nhiều tỉnh thành, triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô rất lớn, do nghi can Nguyễn Văn Bình cầm đầu. Đáng chú ý, các nghi can tham gia điều hành đường dây đánh bạc này đều thuộc diện gia đình có điều kiện, ở biệt thự, đi “siêu xe”.

Sáng 12/7, Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an cho biết đơn vị này vừa phối hợp với công an nhiều tỉnh thành như: TPHCM, Bình Dương, Tây Ninh…, triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng mùa World Cup do nghi can Nguyễn Văn Bình (35 tuổi, quê Bắc Giang, tạm trú quận 12, TPHCM) cầm đầu.

Theo đó, sau thời gian xác lập chuyên án, lúc 19h ngày 11/7, các trinh sát C45 – Bộ Công an, phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an quận 12 (TPHCM), công an tỉnh Tây Ninh, công an tỉnh Bình Dương… thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét đồng loạt 8 địa điểm, qua đó tạm giữ 9 nghi can.

Công an đọc lệnh khám xét, bắt giữ các nghi can

Tang vật công an thu giữ gồm: hơn 500 triệu đồng tiền mặt, 900 USD, 3 ô tô, 6 máy tính, 24 thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu khác liên quan đến việc tổ chức đánh bạc.

Theo C45, đường dây đánh bạc này do nghi can Nguyễn Văn Bình cầm đầu. Phụ giúp điều hành đường dây cho Bình còn có 2 đàn em thân tín là Nguyễn Văn Đô (ngụ quận Thủ Đức) và Trần Quang Binh (ngụ tỉnh Bình Dương).

Nghi can Nguyễn Văn Bình

Điều tra của công an xác định, băng nhóm của Bình núp bóng dưới danh nghĩa là các công ty, doanh nghiệp để hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ qua mạng.

Các nghi can tham gia điều hành đường dây đánh bạc nói trên đều thuộc diện gia đình có điều kiện, ở biệt thự, đi “siêu xe”.

Tiền tang vật, siêu xe công an thu giữ

Căn cứ tài liệu xác minh, từ năm 2014 đến nay, tổng lượng tiền nạp vào tài khoản của các đối tượng tổ chức ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây đánh bạc này.

Tác giả: Đình Thảo

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP