Pháp luật

Triệt phá đường dây ma túy ở Hải Phòng

Công an quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) vừa triệt phá đường dây ma túy trên địa bàn phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn và khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy, Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) xác định đối tượng Đoàn Văn Chinh (SN 1987, trú tại tổ dân phố Đức Hậu, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, Hải Phòng). có hành vi mua bán ma túy trên địa bàn phường Hợp Đức.

Phường Hợp Đức là địa bàn giáp ranh với huyện Kiến Thụy và quận Dương Kinh (TP Hải Phòng). Công an quận Đồ Sơn nhận định, nếu không nhanh chóng đấu tranh, triệt xóa sẽ hình thành điểm nóng của tội phạm ma túy, ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đối tượng cùng tang vật bị thu giữ

Ngày 4/9, Đội CSĐT tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy đã báo cáo lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với đối tượng Đoàn Văn Chinh.

Đến ngày 19/9, Đội CSĐT tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy đã phối hợp với Công an phường Hợp Đức phá chuyên án, bắt giữ các đối tượng gồm: Đinh Văn Điệp (sinh năm 1982, trú tại thôn Kính Trực, xã Tân Phong, Kiến Thụy, Hải Phòng); Phạm Văn Quân (sinh 1988, trú tại Đại Lộc 5, Đại Hợp, Kiến Thụy) và Đoàn Văn Chinh - đối tượng cầm đầu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật thu gồm 1 xe mô tô; 900.000 đồng; 3 điện thoại di động; 2.01g Methaphetamin. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an quận Đồ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Thanh Nga

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP