Pháp luật

Trai làng nổ súng bắn chết người trong cuộc loạn đả

Sau hỗn chiến bằng súng và dao kiếm, nhóm nghi can bỏ trốn vào Bình Dương và bị bắt sau 10 ngày gây án.

Ngày 17/9, Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá di lý bốn nghi can Nguyễn Văn Hoàng, Hà Quang Long, Hà Việt Anh và Trịnh Tuấn Anh, đều quê ở huyện Triệu Sơn, về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ hành vi giết người.

Bốn nghi can Hoàng, Long, Việt Anh và Tuấn Anh (từ trái qua phải). Ảnh: Lam Sơn.

Nhà chức trách xác định, khoảng 21h30 ngày 6/9 do mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa), những người này cùng Phạm Xuân Quỳnh (27 tuổi) và Tống Văn Nam (19 tuổi) mang theo dao, súng tự chế hẹn đến xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn để giải quyết ân oán.

Tại đây, các ghi can dùng dao chém và bắn chết anh Trịnh Văn Dương (28 tuổi, ở xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn) và gây thương tích nặng cho Trịnh Văn Đông (em trai Dương) bị thương nặng. Sau khi gây án, Quỳnh và Nam đến cơ quan công an đầu thú, bốn người còn lại bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã đặc biệt.

10 ngày truy lùng, cảnh sát bắt được các nghi can đang lẩn trốn ở phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Tác giả: Lam Sơn

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP