Xã hội

TPHCM: Sau Tết, người dân tranh thủ trở lại thành phố sớm

Sau Tết, người dân các tỉnh miền Tây tranh thủ trở lại TPHCM sớm bằng phương tiện cá nhân. Lượng xe máy qua của ngõ phía Tây thành phố tăng đột biến. Trong khi đó, cửa ngõ phía Đông vẫn còn khá thông thoáng.

Ghi nhận của PV Dân trí vào chiều 19/2 (mùng 4 Tết), người dân các tỉnh miền Tây đã tranh thủ quay trở lại TPHCM sớm bằng phương tiện cá nhân. Lúc 15h chiều, lượng xe máy di chuyển trên quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh tăng đột biến, tuy nhiên không xảy ra tình trạng ùn xe.

Dọc hai bên đường, những người đi xe máy tấp vào lề để nghỉ ngơi, lấy lại sức sau đoạn đường dài di chuyển trong thời tiết nắng nóng. Nhiều em nhỏ mệt mỏi, ngủ gục trên xe máy của bố mẹ sau chặng đường dài.

Trái ngược với cảnh đông xe ở cửa ngõ phía Tây thì tại cửa ngõ phía Đông, lượng xe khách và xe máy trở lại thành phố vẫn còn rất thưa.

Ghi nhận tại cầu Bình Triệu và đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn trước cổng bến xe miền Đông, lượng xe di chuyển qua đây rất ít.

Bên trong khu vực trả khách của bến xe miền Đông, chỉ vài chiếc xe vào bến để trả khách.

Lượng xe máy qua cửa ngõ phía Tây TPHCM tăng đột biến chiều Mùng 4 Tết

Lỉnh khỉnh đồ đạc, quà quê trở lại TP

Những vụ va chạm nhỏ do xe máy trong những ngày này khá nhiều


Người dân tranh thủ nghỉ hai bên đường ngơi để lấy lại sức

Cầu Bình Triệu cửa ngõ phía Đông Sài Gòn vẫn rất thông thoáng


Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Bình Lợi chiều mùng 4 Tết

Cổng bến xe miền Đông chiều mùng 4 Tết

Đường Đinh Bộ Lĩnh trước cổng bến xe miền Đông vẫn rất thông thoáng

Tác giả: Đình Thảo

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP